Home Tin Nước Úc Úc cũng bị ‘chảy máu chất xám’ vì chậm chạp mở cửa biên giới
Tin Nước Úc

Úc cũng bị ‘chảy máu chất xám’ vì chậm chạp mở cửa biên giới

Hơn 170,000 người Úc đã rời nhà ra đi tìm cơ hội việc làm tại Anh và Mỹ. Úc đang bị thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao với số lượng quảng cáo việc làm hiện nay đang tăng nhiều nhất trong 12 năm. Bạn có định tìm việc làm bên ngoài nước Úc?

Số người nộp hồ sơ với Lực lượng Biên giới Úc để ra khỏi Úc làm việc trong tháng Sáu vừa qua tăng hơn 10,000 người so với tháng Tư.

  • Người Úc đang rời quê hương đi tìm việc tại Luân Đôn hay New York khi dịch bệnh khiến nhiều trung tâm kinh tế Úc đóng cửa liên tục.
  • Thị trường nhân sự ngành luật đang bị chảy máu chất xám, theo AFR.
  • Phản ứng từ trong nước đang gây áp lực lên chính phủ vì tốc độ khai triển vaccine chậm chạp và Úc có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong các nước phát triển.

Các trung tâm kinh tế Âu Châu và Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại, trong khi biên giới Úc vẫn đóng chặt cửa.

Theo dữ liệu của The Guardian, có 23,826 người Úc nộp đơn xin ra ngoại quốc trong tháng Năm. Con số tăng lên 34,616 hồ sơ trong tháng Sáu.

Lực lượng Biên giới Úc hiện nay đa số phê chuẩn người Úc được đi ra ngoại quốc với lý do kinh doanh hoặc làm việc.

Sự thất thoát trong nguồn nhân lực cảnh báo sẽ gây ra tác động lâu dài cho nền kinh tế và các doanh nghiệp.

Số liệu của Nha Thống kê Úc tiết lộ so với trước đại dịch, số lượng quảng cáo việc làm đã tăng hơn 57%.

Trong số các quảng cáo đó, nhiều nhất là lĩnh vực tư nhân về nghệ thuật, dịch vụ nhà ở và ẩm thực, các dịch vụ cho thuê và bất động sản.

Một trong những lĩnh vực được cho là thiếu hụt nguồn nhân lực cao đáng kể là ngành luật.

Bài báo trên Financial Review cho hay các công ty Luật của Úc đang bị chảy máu chất xám vì biên giới đóng cửa.

Bài báo này nói thị trường săn tìm các nhân tài trong ngành luật, đặc biệt là các luật sư cao cấp, đang là một thị trường nóng bỏng hiện nay ở Úc.

Bài viết cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân sự sẽ ngày càng tăng thêm nếu biên giới đóng cửa, khiến Úc không thể tuyển dụng nguồn nhân lực cao từ nước ngoài, và các luật sư Úc có kinh nghiệm đang được mời gọi những hợp đồng béo bở tại Mỹ, nhất là cho những vị trí trong chính phủ các cấp.

AFR tiết lộ mức thưởng cho các cộng sự luật cấp cao tại Mỹ lên tới 200,000 Mỹ kim một năm và thời gian nghỉ phép linh hoạt. Các ứng viên từ Úc đang được mời gọi với những hợp đồng sinh lợi tương tự.

Trong khi đó biên giới đóng cửa khiến thoả thuận thương mại mới giữa Úc và Anh có thể tiến hành chậm chạp. Một trong những thoả thuận được ký kết là người Anh dưới 35 tuổi sẽ dễ dàng đến Úc tìm việc làm trong thời gian 3 năm.

Hơn nữa, các luật sư Anh có thể hành nghề ngay lập tức ở Úc mà không cần đào tạo lại.

Tuy nhiên, cho đến khi nào biên giới vẫn bị đóng cửa thì việc áp dụng các thoả thuận này vẫn còn bỏ ngỏ.

Phân tích được tiết lộ trong bối cảnh cuộc chiến mới nhất của Úc chống lại COVID-19 đã chứng kiến ​​các thành phố thủ phủ liên tục rơi vào tình trạng phong toả.

Cùng lúc đó, phản ứng từ trong nước đang gây áp lực lên chính phủ vì tốc độ khai triển vaccine chậm chạp và Úc có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong các nước phát triển.

Cho đến nay Hoa Kỳ đã tiêm chủng đầy đủ cho 157 triệu người, tức khoảng 48% dân số và hơn 174 triệu người đã tiêm liều đầu tiên.

Vương quốc Anh đã tiêm chủng đầy đủ cho 33,7 triệu người, khoảng 50% dân số, với 45 triệu người nữa đã tiêm liều đầu tiên.

Ngược lại, chỉ có 1,8 triệu người Úc được tiêm chủng đầy đủ, chiếm 7,4% dân số. Hơn 7 triệu người đã tiêm liều đầu tiên.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...