(www.Alouc.com) – Nhiều người tiêu dùng vui mừng vì giá xăng Úc hiện ở mức khá thấp. Thế nhưng thực chất những người lái xe Úc không được hưởng đầy đủ quyền lợi về giá xăng dầu từ các công ty cung cấp nhiên liệu, dù giá dầu đang xuống ở mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua.
Đây là thời điểm mà các nhà bán lẻ xăng dầu đang vơ vét hầu bao người tiêu thụ, với nguồn lợi tức cao nhất từ trước đến giờ.
Cơ quan giám sát cạnh tranh và tiêu thụ ACCC đã bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra và giám sát giá xăng dầu tại Úc.
Kết quả cho thấy mặc dù giá nhiên liệu chạm mức thấp nhất trong 14 năm qua, thế nhưng người tiêu thụ lại không hề được hưởng lợi đầy đủ từ giá dầu thế giới.
Trong bản báo cáo mới nhất vừa công bố về ngành kỹ nghệ dầu khí, Chủ tịch ACCC- Cơ quan giám sát cạnh tranh và tiêu thụ Úc, ông Rod Sims cho biết ông rất quan ngại về tổng lợi nhuận bán lẻ dầu khí cao ngất ngưởng, đang thao túng khách hàng trong ngành kỹ nghệ này.
Giá xăng trung bình ở năm thành phố lớn nhất của Úc là khoảng $1,22 mỗi lít trong 6 tháng đầu năm 2016. Đây là mức giá trung bình thấp nhất trong thực tế từ năm 2001-2002.
Tuy nhiên, tổng lợi nhuận bán lẻ lại tăng $1.2 mỗi lít trong quý đầu tiên của năm 2016. Đây là mức lợi tức cao nhất mà các nhà bán lẻ xăng dầu thu được kể từ ACCC theo dõi giá xăng kể từ năm 2002.
Hiệp hội Tiếp thị Dầu khí Úc, đại diện cho các nhà bán lẻ xăng dầu như Coles và Woolworths, thừa nhận rằng tổng lợi nhuận bán lẻ đã tăng lên nhưng con số này chỉ tăng sau một thập niên cạnh tranh khốc liệt và không bền vững.
Giám đốc điều hành của Hiệp hội, Mark McKenzie cho biết kết quả của điều tra đã không đề cập đến chi phí đầu tư cho một số loại nhiên liệu sạch như ethanol mà các nhà bán lẻ hiện phải bỏ ra tại NSW và Queensland.
“Đây không phải là tổ chức từ thiện – chúng tôi là doanh nghiệp và phải tồn tại trước sự cạnh tranh khốc liệt trong một thời gian dài,” ông Mark nói.