Home Tin Nước Úc Úc: 5.000 trẻ mẫu giáo tại bang Victoria sẽ được dạy thêm tiếng Việt
Tin Nước Úc

Úc: 5.000 trẻ mẫu giáo tại bang Victoria sẽ được dạy thêm tiếng Việt

Hơn 5.000 trẻ mẫu giáo tại bang Victoria (Úc) sẽ được học thêm ngôn ngữ thứ hai trong trường, bao gồm tiếng Việt, kể từ năm 2019.

Theo trang tin Mirage News, đây là chương trình được chính quyền Công đảng tại Victoria khởi xướng nhằm giúp trẻ em có được sự kết nối chặt chẽ hơn với ngôn ngữ mà các em giao tiếp ở nhà.

Khoảng 25% (khoảng 1,6 triệu) người dân tại Victoria sử dụng ngôn ngữ thứ hai ngoài tiếng Anh.

Khoảng 160 trường sẽ bắt đầu giảng dạy các môn ngoại ngữ hàng tuần hoặc áp dụng hẳn chương trình song ngữ. Kinh phí hoàn toàn đến từ ngân sách của bang và phụ huynh không phải đóng thêm tiền.

Mirage News dẫn lời bà Jenny Mikakos, quan chức phụ trách các vấn đề gia đình và trẻ em thuộc Sở Y tế và Nhân lực Victoria, cho rằng học thêm một ngôn ngữ khác không những giúp kích thích sự phát triển não bộ của trẻ mà còn tạo thêm niềm vui cho các em. “Sáng kiến trên sẽ giúp những đứa trẻ tại Victoria sẵn sàng cho việc học sau này”, bà Mikakos nói.

Theo Thanh Niên

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...