(www.Alouc.com) – Các sinh viên phản đối mức cắt giảm 2.8 tỷ đô cho các khoản tài trợ của trường học và việc tăng học phí đã gây rối, làm gián đoạn một bài phát biểu quan trọng của Bộ trưởng Giáo dục Simon Birmingham.
Những người biểu tình đã bị kéo ra khỏi Trụ sở Hội Báo chí Quốc gia ở Canberra sau khi một sinh viên chạy lên sân khấu và ném giấy vào mặt ông Bộ trưởng, trong khi những người khác thì hô vang “không cắt giảm, không lệ phí, không hợp nhất trường đại học”.
Thượng nghị sĩ Birmingham không bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn do các sinh viên của Hiệp hội Sinh viên Đại học Quốc gia Úc gây ra, mà vẫn tiếp tục bài phát biểu bao gồm mô hình ngành giáo dục của Úc vào năm 2017 cũng như lý do đằng sau những thay đổi lớn đối với khoản tài trợ cho các trường đại học và trường tư, trường công.
Ông nói: “Chỉ là một chút giải trí bên lề thôi, thưa các quý ông quý bà.”
Trong bài phát biểu, Thượng nghị sĩ Birmingham cho biết lĩnh vực trường đại học của Úc là rất hiện đại và đang bùng nổ, nhưng “thành công đến nhưng đổi lại là gánh nặng cho người nộp thuế”.
“Từ năm 2009, số tiền dành cho các trường đại học đã tăng lên 71% và giá trị của khoản vay sinh viên đã tăng gần gấp 3 lần”, ông nói.
“Nếu chúng ta không hành động, khoảng 1/4 trong số 50 tỷ đô khoản nợ sinh viên hiện tại sẽ không được trả.”
“Giờ đây chúng ta phải giải quyết những áp lực này, để các thế hệ tương lai có thể tận hưởng những lợi ích của nền giáo dục đại học đẳng cấp thế giới và giá cả phải chăng, mà không gặp phải bất kỳ mối đe dọa nào về lệ phí trả trước”.
Cải cách đã được công bố vào đầu tuần này, và sẽ khiến cho học phí tăng và sinh viên đại học buộc phải trả lại khoản vay sớm hơn, “tạo nên sự cân bằng” cho sinh viên và người đóng thuế.
Trong khi đó, Thủ tướng Malcolm Turnbull đang phải đối mặt với một cuộc chiến ngân sách trong Chính phủ với cuộc cải cách trị giá 18.6 tỷ đô về khoản tài trợ cho các trường học.
Một số nghị sĩ Liên đảng lo ngại phản ứng dữ dội từ các trường tư đã chứng tỏ có một sự chống lại cuộc cải tổ về tài chính.
Cựu Thủ tướng Tony Abbott đã công khai thể hiện nghi ngờ về những thay đổi này, và ông nói rằng lập trường truyền thống của Đảng Tự do là mang lại sự tự do lựa chọn trong giáo dục cho các bậc phụ huynh.
Ông cảnh báo rằng chính sách này sẽ được “tranh luận một cách sôi nổi mạnh mẽ” khi các nghị sĩ Liên đảng tổ chức cuộc họp thường lệ vào tuần tới trước ngân sách.
Dưới sự thay đổi này, hơn 9,000 trường học trên toàn quốc sẽ nhận được nhiều tiền của Chính phủ liên bang hơn so với dự kiến vào năm 2027, trong khi đó có 353 trường sẽ nhận được ít hơn.
Chính phủ Turnbull dự kiến rằng sẽ chỉ có 24 trường tư bị mất tiền theo giá trị thực.
Các nghị sĩ Liên đảng khác, những người mà khu vực bầu cử có một số lượng đáng kể các gia đình có con em theo học tại các trường Công giáo, nói với tờ The Australian rằng việc cải cách này sẽ là một “vấn đề lớn”.
Một người nói rằng những thay đổi trong tài trợ giáo dục là “cực kỳ thái quá” và có nhiều cử tri sẽ “từ bỏ” đảng nếu Thủ tướng và Bộ trưởng Giáo dục không xem xét lại.
Mặc dù có sự phản đối trong nội bộ, nhưng rất có thể cuộc cải tổ tài chính này sẽ được Quốc hội thông qua trong tháng tới.