Home Tin Nước Úc Thu riêng tiền rau sống trong món ăn của khách, nhà hàng Úc gây tranh cãi nảy lửa
Tin Nước Úc

Thu riêng tiền rau sống trong món ăn của khách, nhà hàng Úc gây tranh cãi nảy lửa

Mới đây, hình ảnh chụp lại biên lai của một nhà hàng thu thêm phụ phí rau sống của khách đã gây ra tranh cãi nảy lửa ở Úc.

Nếu như Singapore đang vật lộn với ‘khủng hoảng cơm gà’, ở Pháp là ‘khủng hoảng gan ngỗng’, Indonesia là ‘khủng hoảng dầu ăn’ thì Úc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt rau diếp, một loại rau sống phổ biến, ở mức trầm trọng nhất từ trước đến nay.

Hóa đơn được hai người dẫn nổi tiếng đăng tải trên Twitter. Ảnh: Twitter.

Hai người dẫn nổi tiếng của chương trình 3AW Breakfast là Ross Stevenson và Russel Howcroft, mới đây đã đăng một bức ảnh chụp lại biên lai từ một nhà hàng Trung Quốc lên tài khoản Twitter của mình, phản ánh về một khoản phụ thu vô cùng bất thường.

Theo đó, trong hóa đơn này khách hàng phải trở hơn 386 đôla Úc cho các món ăn như sò điệp, lẩu, bánh mì nướng tôm, vịt quay và thịt bò hầm. Tuy nhiên, riêng với món San Choi Bao, khách hàng sẽ phải trả thêm 1 đôla Úc tiền rau diếp sống ăn kèm.

San Choi Bao là món thịt xào cuộn rau diếp nổi tiếng của người Hoa. Ảnh: Eater.

“Thật nực cười… Họ tính tiền rau diếp như thể đồ gọi thêm chứ không phải thành phần chính làm nên món San Choi Bao vậy”, hai người dẫn bức xúc viết trên Twitter.

Ngay lập tức, nhiều người cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ với khoản phụ thu kỳ lạ trên và cho rằng nó quá sức ‘vô lý’.

“Đây là một trong những điều bất ngờ nhất mà tôi từng thấy trong năm 2022 này.. phụ thu rau diếp”, một độc giả bình luận.

Trong khi một số người khác mỉa mai rằng chắc chỉ những người có thu nhập cao mới nên lựa chọn những món ăn liên quan tới loại rau sống này.

Ngoài ra, giá những món ăn khác của nhà hàng trên cũng gây bức xúc vì quá cao. “Quên chuyện rau diếp đi, sao họ phải trả tới 28 đô cho một con sò điệp hay tới 45 đô cho nửa con vịt”, một bình luận khác bên dưới bài đăng.

Hệ thống nhà hàng KFC cho biết phải ‘trộn tạm’ rau diếp cùng bắp cải để ăn kèm các món bánh mì kẹp thịt. Ảnh: News.

‘Khủng hoảng rau diếp’ ở Úc thực sự trầm trọng khi mới đây, hệ thống nhà hàng đồ ăn nhanh nổi tiếng KFC ở Victoria, Queensland hay Tasmania tuyên bố, họ phải ‘trộn tạm’ rau diếp cùng bắp cải để ăn kèm các món bánh mì kẹp thịt.

Trong khi đó, nhiều quán rượu địa phương cũng đang dần thay thế món salad ăn kèm điển hình cùng món gà parmigiana được vốn được nhiều người ưa chuộng bằng món salad bắp cải kiểu xà lách trộn.

Giá nông sản tươi ở Úc đã tăng vọt trong những tuần gần đây do lũ lụt triền miên ở miền nam Queensland, dẫn đến tình trạng thiếu trái cây và rau quả.

Giá nông sản tươi ở Úc tăng vọt do tình trạng lũ lụt triền miên. Ảnh: News.

Vào thời điểm này trong năm, hầu hết các loại rau được dự trữ trong các siêu thị của Úc được nhập từ miền nam Queensland, nhưng ba tháng mưa dữ dội và lũ lụt đã quét sạch tất cả các loại cây trồng.

Catherine Velisha, giám đốc điều hành của tập đoàn nông nghiệp Victoria Velisha Farms, cho biết đây không chỉ là khoảng thời gian khó khăn đối với người tiêu dùng mà còn với toàn bộ chuỗi cung ứng.

Xà lách, khoai tây, củ cải đường, bông cải xanh, đậu, cà chua và ớt là một trong những loại nông sản tươi bị ảnh hưởng do lũ lụt ở Thung lũng Lockyer và vùng Vành đai Granite ở miền nam Queensland.

Giá dâu tây và việt quất cũng tăng hơn gấp ba lần do lũ lụt ở miền bắc New South Wales.

Theo Vietnamnet.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...