Home Tin Nước Úc Visa Úc Lựa chọn cho người có visa 485 nhưng đang ‘mắc kẹt’ ngoài nước Úc
Visa Úc

Lựa chọn cho người có visa 485 nhưng đang ‘mắc kẹt’ ngoài nước Úc

Do tác động của đại dịch COVID-19, nhiều người hiện đang bị ‘mắc kẹt’ bên ngoài nước Úc vì biên giới đóng cửa. Đâu là giải pháp và lựa chọn cho những người chuẩn bị xin visa 485 cũng như đang nắm giữ visa 485 nhưng vẫn đang còn ở ngoài nước Úc?

Visa 485 (Temporary Graduate visa) là dạng visa cho phép sinh viên Quốc tế cơ hội làm việc tại Úc sau khi đã hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc. Visa này có thể kéo dài từ 18 tháng đến 4 năm tùy thuộc vào trường hợp của bạn.

Sinh viên chỉ có thể được cấp loại visa này duy nhất một lần tại Úc.

Những thay đổi đối với visa 485 do tác động của COVID-19 gồm:

  • Cho phép du học sinh quốc tế được nộp đơn và được cấp visa 485 khi đang ở quốc gia bất kỳ, thay vì phải nộp khi đang ở Úc như trước đây.
  • Tạm miễn điều kiện phải nắm giữ visa du học trong vòng 6 tháng tại thời điểm nộp hồ sơ visa 485.
  • Dời hạn chót phải nộp sơ visa 485 thành 12 tháng sau ngày hoàn tất khoá học, thay vì 6 tháng như trước đây.
  • Thời hạn của visa bắt đầu tính từ ngày sẽ nhập cảnh Úc, thay vì ngày cấp visa.
  • Kể từ ngày 20/1/2021, những người đang giữ visa 485 nếu đủ điều kiện có thể nộp visa 485 lần thứ 2 nếu họ đang sống lâu dài tại khu vực ngoại thành hoặc vùng nông thôn.

Giải pháp cho những ai đang nắm giữ visa 485 nhưng hiện ‘mắc kẹt’ bên ngoài Úc

  • Kiểm tra xem mình có tốt nghiệp ở vùng nông thôn (regional) nào của Úc hay không, ví dụ ở Adelaide, Hobart, Gold Coast, Sunshine Coast, Geelong, Wollongong… Nếu có thì có thể nộp đơn xin visa 485 lần 2. Visa 485 lần 2 này kéo dài từ 1-2 năm tùy nơi bạn tốt nghiệp.
  • Nếu tốt nghiệp ở những thành phố lớn như Melbourne, Sydney, Brisbane thì bạn nên tìm hiểu xem mình có đang làm việc cho một công ty Úc nào không, và có thể chuyển sang visa 482, 407, 186 – những dòng visa do công ty – chủ bảo lãnh. Nếu làm việc trong các ngành nghề mà Úc cần hiện thời (sức khỏe, IT, 41 ngành nghề mới nằm trong danh sách Priority Migration Skilled Occupation List – PMSOL), bạn có thể xin “travel exemption” để vào Úc sớm hơn trước khi Úc mở cửa biên giới.
  • Sự lựa chọn cuối cùng là quay lại với visa du học sinh (student visa).

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Làm sao để gia hạn hay làm mới passport Úc nhanh hơn?

Biên giới quốc tế mở rộng cửa, các hạn chế biên giới...

Kêu gọi cấp visa cho người nước ngoài vào Úc để làm nghề chăm sóc người cao niên

Những người trong ngành đã lên tiếng về tình trạng thiếu nhân...

Úc miễn lệ phí visa cho du học sinh và người lao động kết hợp kỳ nghỉ

Thủ tướng Scott Morrison đã kêu gọi sinh viên quốc tế và...

Làm thế nào để xin visa và giấy miễn trừ cho cha mẹ đến Úc?

Cha mẹ của công dân và thường trú nhân giờ đây có...