Home Tin Nước Úc Visa Úc Bộ trưởng Di trú Úc xác nhận trả 46 người tầm trú về Việt Nam
Visa Úc

Bộ trưởng Di trú Úc xác nhận trả 46 người tầm trú về Việt Nam

Vượt biên đến úc
Vượt biên đến úc

Bộ trưởng Di trú Peter Dutton đã xác nhận có 46 người xin tị nạn đã được trả về Việt Nam sau khi thuyền của họ bị chặn tại Tây Úc tháng trước.

 

Chiếc thuyền chở những người xin tị nạn gốc Việt đã được một tàu chở dầu phát hiện ở ngoài khơi Tây Bắc của bờ biển Tây Úc khoảng 150 cây số.

Tại thời điểm đó, đại diện của công ty dầu khí Modec cho biết những người trên thuyền có vẻ vẫn khỏe mạnh.

Cảnh sát biển đã có mặt để giúp xác định vị trí của tàu và ABC được biết tàu của Hải quân Úc đã ra theo sau đó.

Trong quá trình xử lý Chính phủ Liên bang đã không đưa ra bất cứ nhận định gì về vụ việc nhưng ông Dutton hiện cho biết những người xin tị nạn này đã được trả về nơi họ đã đến.

“Có 46 người trong chuyến đi mới đây và đúng là họ đến từ Việt Nam, chúng tôi đã thỏa thuận để đưa trả họ về Việt Nam,” ông Dutton nói.

“Chúng tôi đã làm việc dựa trên những thỏa thuận căn bản giữa hai bên với Chính phủ Việt Nam.”

“Chiếc thuyền mà họ đi đến đây đã bị chọc thủng và chúng tôi đã có thời gian để xem xét chuyến đi của họ.”

Ông Dutton cho biết rằng vụ việc cho thấy chính sách đẩy thuyền quay ngược lại của Chính phủ Liên bang có tác dụng.

“Chúng tôi có một chính sách rất rõ ràng và đó là những người tìm cách đến đất nước của chúng ta bất hợp pháp bằng thuyền sẽ không được ở lại đất nước của chúng ta,” ông Dutton nói.

“Chúng tôi có quan hệ công việc rất tốt với chính phủ Việt Nam, nhưng chúng tôi có những đối thoại và thỏa thuận theo từng trường hợp nhưng chúng tôi làm việc rất hiệu quả với chính phủ Việt Nam.”

“Tôi muốn cảm ơn họ về những nỗ lực và sự hỗ trợ trong việc đưa trả 46 người Việt mà Úc không có trách nhiệm bảo vệ.”

“Những người đó đã trở về an toàn… một kết quả tốt đối với Hoạt động Chủ quyền Biên giới và là một kết quả tốt đối với chủ quyền của quốc gia.”

Ông Button cho biết Hoạt động Chủ quyền Biên giới đã chặn 20 thuyền, chở 633 người muốn đến Úc trong vòng 18 tháng qua

Theo: Australiaplus

 

Xem Thêm :

3 Thay đổi quan trọng trong chính sách Di trú Úc năm 2015

* Chính phủ Úc tuyên bố kết hôn giả để được visa Úc sẽ bị tước bỏ quyền lợi công dân

 

Related Articles

Làm sao để gia hạn hay làm mới passport Úc nhanh hơn?

Biên giới quốc tế mở rộng cửa, các hạn chế biên giới...

Kêu gọi cấp visa cho người nước ngoài vào Úc để làm nghề chăm sóc người cao niên

Những người trong ngành đã lên tiếng về tình trạng thiếu nhân...

Úc miễn lệ phí visa cho du học sinh và người lao động kết hợp kỳ nghỉ

Thủ tướng Scott Morrison đã kêu gọi sinh viên quốc tế và...

Làm thế nào để xin visa và giấy miễn trừ cho cha mẹ đến Úc?

Cha mẹ của công dân và thường trú nhân giờ đây có...