Home Tin Nước Úc Số ca nhiễm mới ở NSW giảm mạnh nhưng Sydney vẫn có khả năng bị phong tỏa
Tin Nước Úc

Số ca nhiễm mới ở NSW giảm mạnh nhưng Sydney vẫn có khả năng bị phong tỏa

Quyền Thủ hiến NSW đã khẳng định sẽ không loại trừ khả năng phong tỏa Sydney sau khi số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch ở Berala tiếp tục tăng.

NSW vừa ghi nhận thêm 2 ca nhiễm cộng đồng mới và đều liên quan đến ổ dịch ở Berala, nhưng Quyền Thủ hiến John Barilaro cho hay số người đi làm xét nghiệm quá thấp, chỉ có 22,275 xét nghiệm COVID-19 vào hôm qua.

Ngoài ra có tổng cộng 7 ca nhiễm là người từ nước ngoài trở về.

Hàng ngàn người đã phải cách ly sau khi có hai nhân viên tại tiệm rượu BWS ở Berala bị nhiễm coronavirus và đã tiếp xúc ít nhất hơn 1000 khách hàng trong dịp Giáng sinh.

Ngày hôm qua, 3/1, ông Barilaro đã tỏ ý về một đợt phong tỏa có khả năng sẽ được áp dụng cho toàn bộ Sydney nếu tình hình lây nhiễm tiếp tục chuyển biến xấu đi. Những quy định phong tỏa này sẽ tương tự những gì áp dụng cho khu vực Northern Beaches.

Ông Barilaro thậm chí còn chỉ dấu cho thấy vùng hội đồng địa phương Cumberland phía tây Sydney cũng có khả năng chịu những quy định hạn chế nghiêm ngặt.

“Chúng tôi luôn cân nhắc về việc có thể làm gì liên quan đến phong tỏa, áp dụng những hạn chế, đặc biệt là khi có một ổ dịch xuất hiện,” ông Barilaro nói.

Gần 50% người từ nước ngoài trở về phải cách ly ở Sydney đều thuộc các tiểu bang khác

Quyền Thủ hiến Barilaro đồng thời yêu cầu các tiểu bang khác phải nỗ lực hơn và mở rộng hệ thống cách ly khách sạn sau khi có tin cho rằng nguồn lây nhiễm ở Berala ban đầu là từ một nhân viên y tế đưa đón người bị nhiễm coronavirus từ nước ngoài trở về.

Người nhân viên y tế này sau đó đã lây cho một đồng nghiệp, người đã có mặt ở tiệm bia rượu BWS ở Berala vào ngày 20/12. Sau đó có hai nhân viên tiệm rượu đã bị nhiễm coronavirus.

Ông Barilaro cho rằng tình hình lây nhiễm ở NSW có thể đã không tệ đến thế nếu NSW không phải xử lý phần lớn những người từ nước ngoài trở về thông qua hệ thống cách ly ở khách sạn.

“Tiểu bang chúng tôi đã có 105,000 người từ nước ngoài trở về và bị cách ly ở Sydney, và chúng tôi đang bị quá tải

“Thế nhưng 45 – 50% những công dân từ nước ngoài trở về lại thuộc các tiểu bang khác.

Giống như chúng tôi là cái máy giặt hay tiệm rửa xe, chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ và gửi trả họ về các tiểu bang khác.

“Cái chúng tôi cần là các tiểu bang khác hãy nỗ lực hơn và phải trực tiếp nhận người trở về thay vì để NSW làm công việc dọn dẹp như hiện nay.”

Hôm Chủ nhật 3/1 NSW ghi nhận 8 ca nhiễm mới và Victoria có thêm 3 ca mới.

Danh sách những địa điểm ở NSW bị phơi nhiễm với coronavirus vẫn tiếp tục tăng lên, trong khi các nhà chức trách đang ban hành cảnh báo nghiêm trọng đối với vùng Berala ở tây Sydney.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...