Home Tin Nước Úc 3 học sinh mắc COVID-19, nâng tổng số ca lây nhiễm tại Úc lên 80 người
Tin Nước Úc

3 học sinh mắc COVID-19, nâng tổng số ca lây nhiễm tại Úc lên 80 người

Phụ huynh đến đón con sau khi có 2 trường hợp nhiễm virus corona tại trường Trung học St Patrick's Marist. Ảnh: Dailymail.

Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại Úc, tính đến sáng 9/3 đã có 80 ca nhiễm bệnh trên phạm vi cả nước. Trong đó, số ca nhiễm virus trong trường học có dấu hiệu gia tăng, điều này khiến nước Úc lo ngại.

Sáng 9/3, nhà chức trách Úc thông báo có thêm 3 học sinh trung học tại thành phố Sydney vừa được xác định nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bị Covid-19 tại nước này lên hơn 80 trường hợp. Trong bối cảnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng tăng nhanh, trong giai đoạn này, Úc tập trung vào việc phát hiện sớm các trường hợp bị bệnh.

so hoc sinh nhiem covid-19 o australia gia tang hinh 1
Sáng 9/3, nhà chức trách Úc thông báo có thêm 3 học sinh trung học tại thành phố Sydney vừa được xác định bị Covid-19. Ảnh minh họa: Sky News

Ba học sinh vừa được xác định dương tính với Covid-19 tại Úc gồm 2 học sinh lớp 10 và 1 học sinh lớp 7 thuộc hai trường học khác nhau. Trong lúc ba học sinh đang được điều tra để xác định nguyên nhân lây nhiễm thì các trường học này đã bị đóng cửa.

Khoảng 50 học sinh có thể đã tiếp xúc gần với hai bệnh nhân mắc Covid-19 tại trường Trung học St Patrick’s Marist. Cơ quan y tế bang New South Wales cũng đang điều tra những người đã tiếp xúc với trường hợp Covid-19 tại Trung học nữ sinh Willoughby và gia đình nữ sinh này. Cơ quan y tế cũng yêu cầu các nhân viên, giáo viên và học sinh trong 2 trường học tự cách ly tại nhà.

Như vậy cho đến lúc này đã có 4 học sinh Úc bị nhiễm SARS-CoV-2 và tất cả số này đều là học sinh trung học. Số liệu thống kê cũng cho thấy qua 1 đêm, số ca bị Covid-19 tại Úc tăng thêm ít nhất 10 người.

Số ca Covid-19 tăng nhanh tại Úc trong những ngày qua cho thấy việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại Úc đang gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trạng này, hôm nay, Giám đốc Y tế Úc Brendan Murphy cho biết, cơ quan y tế mở rộng đối tượng khám sàng lọc để sớm phát hiện những người bị Covid-19.

“Điều quan trọng nhất đối với Úc nhằm làm giảm sự lây lan của dịch Covid-19 đó là những người vừa từ nước ngoài trở về mà thấy sức khỏe không tốt và có các triệu chứng giống bị cúm như ho, đau họng hay bị sốt thì phải ngay lập tức liên lạc với bác sỹ để được xét nghiệm kịp thời. Đây là cách tốt nhất để kiểm soát dịch bệnh vào lúc này”, ông Brendan Murphy nói.

Phụ huynh đến đón con sau khi có 2 trường hợp nhiễm virus corona tại trường Trung học St Patrick’s Marist. Ảnh: Dailymail.

So với giai đoạn trước chỉ yêu cầu những người có nguy cơ cao khi tiếp xúc với những người bị Covid-19 mới phải đi khám thì việc Úc mở rộng đối tượng cần đi khám sàng lọc cho thấy giờ đây bên cạnh việc yêu cầu cách ly, Úc muốn có sự phân loại sớm giữa cúm thông thường với Cô-vít 19 để có thể kịp thời cách ly và chữa trị.

Cho đến lúc này, số ca bị Covid-19 tại Úc lên tới hơn 80 trường hợp, trong đó 3 người đã thiệt mạng và 22 người đã được chữa khỏi hoàn toàn. Đa số những người bị Covid-19 tại Úc là những người trở về từ những vùng có dịch như Trung Quốc, Iran, du thuyền Diamond Princess tại Nhật Bản và một số quốc gia có dịch khác. Trong số này có khoảng 22 trường hợp bị lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngày 9/3, New Zealand không phát hiện thêm trường hợp bị Covid-19 mới và số ca dương tính với Covid-19 tại nước này vẫn là 5 trường hợp./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...