Home Tin Nước Úc Nhiều người Úc đang cố tình lây nhiễm COVID-19 cho bản thân và người khác
Tin Nước Úc

Nhiều người Úc đang cố tình lây nhiễm COVID-19 cho bản thân và người khác

Các chuyên gia y tế đang báo động về một trào lưu nguy hiểm, theo đó nhiều người Úc cố tình lây nhiễm COVID-19 cho bản thân hoặc người khác, với hy vọng “tăng tốc quá trình” và tránh bị cách ly kéo dài.

Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, một người phụ nữ ở Queensland đã uống ly nước cam của cô con gái bị nhiễm COVID-19, với dòng chú thích:

“Khi bạn dương tính với COVID và mẹ uống nước cam của bạn để bị nhiễm COVID càng sớm càng tốt, để cả nhà không bị cách ly kéo dài.”

Trong khi đó, cựu thí sinh của một chương trình truyền hình nổi tiếng đã khiến những người hâm mộ sửng sốt, sau khi thông báo quyết định chuyển đến sống với bạn trai dương tính với COVID-19, với hy vọng mau nhiễm virus.

Sau phản ứng dữ dội của công chúng, cô nói rằng: “Rất có thể tôi đã nhiễm virus, và bằng cách đến [nhà bạn trai] để cách ly, tôi ít có khả năng lây bệnh cho bạn cùng nhà hơn.”

Và tại Gold Coast, có nhiều báo cáo về những nhóm chống vắc-xin tổ chức “tiệc COVID” để cố tình lây nhiễm virus.

Bác sĩ Bruce Willett hôm thứ Tư nói với đài 2GB rằng việc chủ động lây nhiễm COVID-19 là “hoàn toàn vô nghĩa”.

“Hành vi này có nguy cơ khiến cho các dịch vụ y tế quá tải,” ông nói.

“Họ sẽ được miễn dịch với COVID, nhưng về cơ bản nó không tốt hơn việc chủng ngừa và có nguy cơ cao hơn rất nhiều.

“Họ vẫn có nguy cơ bị nhiễm COVID trong tương lai. Đến một lúc nào đó, họ sẽ cần tiêm mũi tăng cường như tất cả chúng ta.”

Tại Thuỵ Sĩ, giới chức y tế rất lo ngại về xu hướng này, và những người cố tình lây nhiễm virus có thể bị phạt đến 5 năm tù, theo đài số 7.

Giáo sư Adrian Esterman, nhà dịch tễ học thuộc Đại học Nam Úc cảnh báo rằng những hành vi như vậy rất nguy hiểm và có thể để lại hậu quả lâu dài.

“Có một số sai sót trong lối suy nghĩ này,” ông nói.

“Đầu tiên, vẫn còn một số ca nhiễm Delta trong cộng đồng, và nó dễ gây bệnh nặng hơn.

“Và ngay cả với Omicron, mặc dù hầu hết mọi người sẽ bị bệnh rất nhẹ, một số ít sẽ bị bệnh nặng, ngay cả khi họ còn trẻ và khỏe mạnh.”

Giáo sư Esterman cho biết hành vi như vậy khiến những người xung quanh “dễ gặp nguy hiểm”.

“Những người này đang khiến những người cao tuổi và người có hệ thống miễn dịch yếu dễ gặp nguy hiểm vì mức độ lây nhiễm gia tăng,” ông nói.

Một nghiên cứu cho thấy khoảng 37% bệnh nhân COVID-19 có khả năng gặp các vấn đề về sức khoẻ lâu dài.

Exhausted Medical Doctor/Nurse in ICU during Second Wave of COVID-19

Một phát ngôn nhân của Hiệp hội Cứu thương Úc nói với đài số 7 rằng hệ thống y tế đang ở trong tình trạng “căng thẳng tột độ” và không cần thêm những trường hợp cố tình lây nhiễm COVID-19.

“Chúng tôi đang phải đối mặt với số lượng cuộc gọi kỷ lục đến 000, cũng như tình trạng thiếu nhân sự và thời gian chờ đợi lâu hơn bên ngoài bệnh viện,” bà nói.

“Bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ rất thất vọng khi nghĩ rằng công việc mệt mỏi mà chúng tôi đang thực hiện có thể bị hủy hoại bởi những người xem nhẹ những rủi ro nghiêm trọng do COVID-19 gây ra.”

NSW Ambulance cho biết họ đang gặp phải “nhu cầu chưa từng có”, đạt mức cao nhất vào ngày đầu năm 2022 với 5,120 cuộc gọi đến 000.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...