Home Tin Nước Úc Du Học Úc Nhân viên Bộ Di trú Úc bị điều tra liên quan đến gian lận trong việc cấp visa du học và lao động
Du Học ÚcTin Nước Úc

Nhân viên Bộ Di trú Úc bị điều tra liên quan đến gian lận trong việc cấp visa du học và lao động

www.Alouc.com – Các nhà chức trách quản lý bộ phận nhập cư Úc đã bị chỉ trích vì tội tham nhũng liên quan đến việc cấp phát thị thực giả và xử lý thị thực cho những sinh viên có tay nghề.

Fairfax Media và ABC đã làm 1 cuộc điều tra và phát hiện giám đốc bộ phận nhập cư, ông Michael Pezzullo đã chuyển 132 trường hợp nghi ngờ là tham nhũng của những người bên trong bộ này tới đơn vị chuyên trách tham nhũng quốc gia (ACLEI).

Visa giả


Nhiều visa giả đã, đang và sẽ lưu hành trong cộng đồng

Border Force đã có cuộc điều tra hình sự về việc cung cấp các thông tin trong hệ thống thị thực vào cuối năm qua.

Joseph Petyanszki, 1 cựu quan chức trong bộ phận nhập cư, đã làm việc trong bộ di trú 27 năm và cũng là trưởng văn phòng điều tra của bộ từ 2007 đến 2013 cho biết nhiều visa giả đã, đang và sẽ tiếp tục lưu hành trong cộng đồng.

Ông nói: “Trong những tranh cãi về an ninh biên giới thì rất dễ làm chệch hướng dư luận tới các vấn đề của thuyền nhân, nhưng hiện có rất nhiều vụ gian dối có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình di dân Úc”.

Cựu quan chức bộ phận di trú, ông Joseph Petyanszki
Cựu quan chức bộ phận di trú, ông Joseph Petyanszki

Ông cho biết thêm là bộ vẫn đang phớt lờ hàng ngàn trường hợp visa giả, “Có vô số các trường hợp gian dối trong việc cấp phát visa du học, visa nhập cư tay nghề và visa việc làm 457”.

Lãnh đạo cộng đồng người Ấn tại Melbourne, ông Jasvinder Sidhu cho biết ông đã liên hệ với 1 nhân viên trong bộ phận xử lý visa và đề nghị anh ta giải trình sự việc.

Ông Sidhu cho biết nhiều người không có tay nghề nhưng vẫn có thể nhận được 1 tấm visa nhập cư tay nghề.

Lãnh đạo cộng đồng người Ấn tại Melbourne, ông Jasvinder Sidhu
Lãnh đạo cộng đồng người Ấn tại Melbourne, ông Jasvinder Sidhu

Ông cho biết, nhiều nhà tài trợ đã được mời tham gia vào các ngành nấu ăn, cơ khí và công nghệ thông tin.

Ông lo ngại rằng con người sẽ bị bóc lột với tình trạng visa giả. Từ visa giả sẽ có thể phát sinh thêm nhiều vấn đề như tài khoản ngân hàng giả, phụ cấp hưu trí giả …

Ông nói, người làm việc có thể được trả đến 50,000 AUD nhưng phải sống trong điều kiện khắc nghiệt, thậm chí là 10 người trong 1 căn nhà, thiếu hụt lương thực và phải làm việc trong khoảng thời gian dài.

Ông chia sẻ rằng trước đây đã có không ít các vụ kiện tụng liên quan đến vấn nạn bóc lột và tấn công tình dục người lao động tại nơi làm việc.

Công ty xây dựng Murphy Pipe and Civil
Công ty xây dựng Murphy Pipe and Civil

Clint Raven từng là nhân viên cho 1 nhà thầu xây dựng đa quốc gia Murphy Pipe and Civil tố cáo chủ lao động này từng bảo lãnh cho người mang quốc tịch Ireland để làm những việc không tồn tại ở công ty.

Ông nói: “Công ty đã bảo lãnh visa cho nhiều người lao động từ Ireland sang Úc với tư cách là điều phối viên dự án, quản trị dự án trong khi những vị trí này không tồn tại ở công ty mà thực tế là họ phải làm những việc phổ thông ở công trường”.

Ông phát hiện có đến 30 công nhân tại công ty này có thể vi phạm luật di trú và con số này có thể tăng cao hơn nữa nếu visa giả tiếp tục được cấp phát và thông qua.

Ông cũng bày tỏ sự lo ngại của mình rằng có vẻ bộ di trú Úc không xem việc gian lận visa là vấn đề nghiêm trọng.

Related Articles

Quán quân Olympia 2019: Không đi du học Úc, không muốn bị coi là “nhân tài”

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung...

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...