Home Tin Nước Úc Người dân Úc được khuyến nghị phân loại rác thải thành 6 loại
Tin Nước Úc

Người dân Úc được khuyến nghị phân loại rác thải thành 6 loại

Nhiều người Úc có thể chia rác thành sáu thùng, theo khuyến nghị từ cơ quan tư vấn cơ sở hạ tầng. Cơ quan hạ tầng Victoria muốn chính quyền tiểu bang tham khảo học hỏi các quốc gia khác về những cách tốt hơn để tái chế chất thải.

Hiện nay, hầu hết các hộ gia đình ở Úc có hai hoặc ba thùng rác hội đồng để phân loại rác thải.

Nhưng mới đây, cơ quan hạ tầng Victoria vừa khuyến nghị một ý tưởng phân chia rác thải ở các hộ gia đình tại Victoria thành sáu loại: giấy, thủy tinh, kim loại, nhựa, rác hữu cơ và các loại rác thải “khác” không nằm trong số này.

Ở hội đồng thành phố Yarra của Melbourne, họ đang thử nghiệm việc cho mỗi hộ gia đình có bốn thùng rác.

Thị trưởng của Yarra, cô Danae Bosler nói rằng:  “Mỗi hộ gia đình có một thùng đựng chất thải, một thùng đựng rác thải hữu cơ, một thùng đựng chất thải nhựa và giấy và một thùng nữa đựng rác thủy tinh. Điều rất quan trọng là phải tách chất thải thuỷ tinh ra, bởi vì khi chúng được tách khỏi các loại rác tái chế khác, nó giúp ngăn ngừa ô nhiễm rất nhiều.”

Cô nói rằng chính dân cư địa phương đã khuyến khích có thêm thùng phân loại rác, và thử nghiệm cho đến nay đã thành công.

“Tỷ lệ ô nhiễm của chúng tôi trong khu vực thử nghiệm đã giảm từ 15% xuống còn 3%, đây là tỷ lệ phản hồi nổi bật và cho thấy cư dân của chúng tôi quan tâm và muốn tái chế đúng cách đến mức nào.”

Trung Quốc đã ngừng nhận chất thải tái chế từ Úc hồi năm ngoái do tình trạng ô nhiễm.

Kể từ đó, các nhà chức trách trên khắp quốc gia đang không ngừng tìm cách cải thiện hệ thống chất thải của họ.

Có một cách, theo một bản phúc trình mới từ Cơ sở hạ tầng Victoria,  đó là noi gương theo sự tiên phong của các hội đồng như Yarra.

Trong hai thập kỷ qua từ năm 2000, Victoria đã tăng gần gấp đôi sản lượng rác thải hàng năm từ 7,4 triệu tấn lên 13,4 triệu tấn.

Cơ sở hạ tầng Victoria khuyến nghị người dân tách nhựa, giấy, chất hữu cơ, thủy tinh và kim loại khỏi chất thải thông thường để có hệ thống tái chế hiệu quả hơn.

Giám đốc Dự án của tổ chức, Elissa McNamara cho biết việc quan trọng là phải xem xét điều gì “hợp lý” để triển khai.

Bà Elissa McNamara cho rằng, một hệ thống bốn thùng sẽ hợp lý hơn và các thùng này có thể xếp chồng lên nhau giống như các hệ thống được sử dụng ở một số nước khác.

“Việc phân loại chất thải chi tiết hơn ở cấp hộ gia đình là điều rất hữu ích. Tối thiểu, chúng ta cần phân loại chất thải thực phẩm và thủy tinh khỏi các vật liệu tái chế khác” – bà nói.

Việc phân loại chất thải chi tiết hơn ở cấp hộ gia đình là điều rất hữu ích.

Một giải pháp khác cũng được đề cập: Trả tiền cho mỗi lon nước rỗng khi người dân nhặt và nộp lại. Tuy nhiên, chính phủ liên tục nói rằng kế hoạch này sẽ không được thực hiện ở bang Victoria.

Nhưng không phải ai cũng tin rằng hệ thống đang áp dụng ở Wales sẽ hoạt động hiệu quả ở Úc.

Dean Hurlston là Chủ tịch của Ratepayers Victoria.

“Nếu bạn nhìn vào Melbourne và khu đô thị rộng lớn mà chúng ta đang có, và mật độ nhà cửa tăng cao và trung bình ở đây, giải pháp này không bền vững. Chúng ta có nhà ở đông đúc nhiều so với xứ Wales. Wales có vùng nông thôn xanh tươi – Tôi biết rõ, vì tôi đến từ đó – và nơi đó không giống với Melbourne.”

Sự hoài nghi của ông được ủy viên hội đồng Thành phố Sydney, Linda Scott đồng tình.

“Trong khu vực của tôi, Hội đồng Thành phố Sydney, chúng tôi cung cấp cho cư dân của mình hai thùng rác. Các hội đồng khác có cách tiếp cận khác. Tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để áp dụng cách tiếp cận trên toàn tiểu bang về số lượng thùng rác, nhưng điều chúng ta biết sẽ có hiệu quả đó là đầu tư tiền thuế rác thải của tiểu bang vào cho việc tái chế.”

Khuyến nghị cuối cùng sẽ được đệ trình cho chính phủ Victoria vào năm tới.

Sau cùng, những sự thay đổi sẽ do chính phủ địa phương, tiểu bang và liên bang quyết định.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...