Home Tin Nước Úc Người dân Sydney bỏ ra 5 triệu đô để đi cắt tóc chỉ trong một ngày
Tin Nước Úc

Người dân Sydney bỏ ra 5 triệu đô để đi cắt tóc chỉ trong một ngày

Các tiệm làm tóc, hớt tóc, pub rượu và các tiệm bán lẻ đã “thắng lớn” trong Ngày Tự Do đầu tiên ở NSW, khi cả tiểu bang bắt đầu mở cửa vào thứ Hai 11/10.

Số liệu thống kê của ngân hàng National (NAB) cho thấy dân NSW đã tốn $5 triệu chỉ trong một ngày ở các tiệm “cắt, uốn ép, nhuộm, sấy gội chải” nam nữ.

Theo quy định hiện hành thì trong tiệm chỉ được phép có 5 khách, nhưng tốp này vừa xong thì tốp khác bước vào và cứ nườm nượp như thế. Có nhiều ông đã phải “ôm hận” bỏ về vì số người chờ đợi quá đông. Cũng có những tiệm chỉ cho khách vào sau khi đã đặt lịch hẹn, và từ chối chuyện “lấy ráy tai” vì mất nhiều thì giờ.

Có một điều cần phải nói rõ là những người được phép tới các tiệm làm tóc đều đã tiêm ngừa COVID đầy đủ và các nhân viên trong tiệm cũng thế.

Sydney bị phong tỏa kể từ ngày 26/06 và kéo dài 106 ngày.

Suốt thời gian ấy, bên cạnh nhiều bất tiện thì một trong những chuyện khổ sở nhất mà dân chúng phải chịu đựng là tóc tai ra dài gây ngứa ngáy khó chịu nhưng không thể đi cắt được do các tiệm làm tóc đều được lệnh đóng cửa.

Cũng vì vậy mà nhiều tiệm ở gần trung tâm Sydney đã chọn thời điểm tái khai trương ngay 0 giờ 1 phút sáng ngày 11/10 do hiểu rõ có nhiều khách hàng sẵn sàng đi làm tóc hay hớt tóc vào giấc nửa đêm để khỏi mất công chờ đợi chen lấn.

Nhiều tiệm tin rằng khi luật bãi bỏ hẳn việc không phải đeo khẩu trang bất cứ ở đâu, thì số phụ nữ đi làm đẹp chắc chắn sẽ còn cao hơn nhiều. Bởi lúc đó “mặt mộc” đã bị lộ diện, và không ai muốn bị chê xấu…

Nhiều tiệm khác, như tiệm bán giầy, cũng mở cửa đúng giờ đó để tiếp đón các thanh niên nam nữ đang xếp hàng chờ đợi.

Ngân hàng NAB nhận thấy chỉ trong 24 tiếng đồng hồ của ngày 11/10, có $12.8 triệu được chi ra ở các tiệm ăn và pub rượu, tăng lên gấp bội so với chỉ $1 triệu vào thứ Hai một tuần trước đó.

Thắng lợi lớn nhất là ngành bán lẻ, được tới $100 triệu, so với khoảng $35 triệu vào ngày 04/10. Thế nhưng đó chỉ là số liệu do NAB thu thập được từ khách hàng của họ. Có nghĩa là con số thực thụ ngoài thị trường phải lớn hơn rất nhiều, vì họ xài tiền mặt.

Ông Andrew Irvine, giám đốc phần bộ Doanh nghiệp và Cá nhân của ngân hàng NAB, tin rằng công việc kinh doanh đang quay trở lại: “New South Wales đang hồi phục mạnh mẽ. Những gì diễn ra vào ngày 11/10 đã cho chúng ta thấy điều đó”.

Quả thật vậy, nhìn dòng người đông đảo nhộn nhịp ngoài đường cũng có thể mường tượng ra các hoạt động kinh tế đang bắt đầu khởi sắc.

NAB đang tìm biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp chẳng những ở NSW mà cả Victoria nhằm tạo điều kiện cho họ thúc đẩy tốc độ phục hồi khi tỷ lệ tiêm ngừa đang tăng mạnh trong dân chúng.

Ông Irvine nói tiếp: “Các doanh nghiệp ở New South Wales nói với chúng tôi rằng họ có cảm giác như trút bỏ gánh nặng trên vai bấy lâu nay.

Sự năng động của thị trường đang chứng minh cho chúng ta thấy doanh số sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, nhất là vào giai đoạn cuối năm với mùa lễ Giáng Sinh, tạo đà cho sự phát triển của năm 2022.

Giờ đây, chúng tôi đang quan sát tình hình ở Victoria khi tỷ lệ tiêm ngừa đạt mức 70% dân số. Hy vọng sau khi mở cửa, Victoria sẽ không thua sút so với NSW”.

Thủ hiến Daniel Andrews của Victoria từng hứa hẹn sẽ cho tiểu bang mở cửa lại sau khi đạt được mức trên, dự trù vào ngày 26 tháng Mười. Tuy nhiên với tốc độ tiêm ngừa hiện tại thì mốc điểm ấy có thể đến sớm hơn, ít nhất là một tuần lễ.

Đảng Tự do đối lập ở Victoria đang làm áp lực buộc chính phủ của ông Andrews phải dựa theo hình mẫu của NSW để mở cửa rộng hơn, thay vì đi theo con đường thụ động một cách cẩn trọng.

Ngược lại, ông Andrews cảm thấy cẩn thận vẫn là chuyện tốt, nhất là khi con số lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn quá cao, với hơn 1500 ca mỗi ngày. Vào ngày 13/10, Victoria ghi nhận số người chết vì COVID ở mức cao kỷ lục là 13 người trong một ngày. Qua hôm sau, số ca lây nhiễm tăng lên mức khủng hoảng trước giờ chưa từng có là 2,297 ca bệnh, cộng thêm 11 người qua đời!

Còn ở NSW, tân Thủ hiến Dominic Perrottet tiên đoán số ca nhiễm vi trùng COVID có thể sẽ tăng đôi chút sau khi tiểu bang mở cửa. Vì vậy ông kêu gọi mọi người đi tiêm ngừa cho xong và tuy được hưởng sự tự do nhưng cũng phải đề phòng và làm đúng theo những chỉ thị phòng dịch do cơ quan y tế ban hành.

Theo Tuy Nguyen

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...