Home Cộng Đồng Sinh viên Úc bác cáo buộc làm gián điệp tại Triều Tiên
Cộng Đồng

Sinh viên Úc bác cáo buộc làm gián điệp tại Triều Tiên

Triều Tiên nói Alek Sigley đã thừa nhận hành vi gián điệp và nhiều lần xin ân xá

Alek Sigley khẳng định chỉ đưa các tài liệu đã đăng trên blog cho truyền thông nước ngoài và không có kế hoạch quay lại Triều Tiên.

Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin rằng Sigley bị bắt từ ngày 25/6 vì thực hiện hoạt động tuyên truyền chống Bình Nhưỡng trên mạng và được thả tự do, trục xuất khỏi Triều Tiên ngày 4/7 vì “lý do nhân đạo”.”Cáo buộc tôi làm gián điệp hoàn toàn sai. Tài liệu duy nhất tôi đưa cho NK News và các ấn phẩm truyền thông khác là những thông tin đã được công khai trên blog”, Alek Sigley đăng trên Twitter ngày 9/7, phủ nhận cáo buộc của truyền thông nhà nước Triều Tiên.

KCNA cho hay Sigley đã “thừa nhận việc thực hiện hành động gián điệp chống lại Triều Tiên” và “nhiều lần chuyển giao những thông tin thu thập được trong quá trình sục sạo ở Bình Nhưỡng với tư cách là một sinh viên nước ngoài” dưới “sự xúi bẩy” của hãng tin NK News và các cơ quan truyền thông chống Triều Tiên khác.

Alek Sigley tại sân bay quốc tế Haneda của Nhật hôm 4/7. Ảnh: Reuters.

Alek Sigley tại sân bay quốc tế Haneda của Nhật hôm 4/7. Ảnh: Reuters.

NK News là một trang chuyên đưa tin về Triều Tiên có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc cùng đội ngũ phóng viên chủ yếu ở Mỹ và Anh. Đại diện NK News hôm 6/7 cũng bác “cáo buộc sai lầm” của Triều Tiên, cho hay trang này đã đăng 6 bài viết của Sigley từ tháng 1 đến tháng 4, nhưng khẳng định đây chỉ là những thông tin chuyên sâu về cuộc sống ở Bình Nhưỡng, không mang tính chính trị.

Trong bài đăng trên Twitter hôm qua, Sigley khẳng định vẫn rất quan tâm đến Triều Tiên và muốn tiếp tục nghiên cứu, học tập cũng như làm những công việc liên quan đến đất nước này. “Tuy nhiên, tôi hiện không có kế hoạch quay lại, ít nhất là trong thời gian này”, Sigley chia sẻ, nói thêm rằng sự việc khiến anh rất buồn vì không thể hoàn thành bằng thạc sĩ đang theo học tại Đại học Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng.

Công ty du lịch Tongil Tours của Sigley cũng sẽ hủy tất cả các tour đến Triều Tiên cho đến khi có thông báo mới.

“Tôi có thể không bao giờ được bước đi trên những con đường ở Bình Nhưỡng, một thành phố có vị trí đặc biệt trong tim tôi. Tôi có thể không bao giờ gặp lại giáo viên và các đối tác của mình trong ngành du lịch, những người mà tôi coi như bạn bè thân thiết. Cuộc sống là như vậy đó”, Sigley viết.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *