Home Tin Nước Úc Người dân NSW sẽ được nhận $100 để đi ăn nhà hàng và giải trí
Tin Nước Úc

Người dân NSW sẽ được nhận $100 để đi ăn nhà hàng và giải trí

Khi nào sẽ được nhận phiếu quà tặng và dùng phiếu quà tặng này như thế nào?

Mỗi cư dân NSW sẽ nhận được phiếu quà tặng trị giá $100 dùng để ăn ngoài hoặc giải trí, đây là kế hoạch trị giá $500 triệu đã được công bố trong ngân sách tháng 10.

Ngân sách 2020/21 do Tổng trưởng Ngân khố Dominic Perrottet hôm thứ Ba dự kiến sẽ bao gồm những biện pháp đẩy mạnh nền kinh tế vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi coronavirus.

Trọng tâm của ngân sách này là chương trình thúc đẩy kinh tế với tên gọi Out & About, cho phép mỗi người lớn được nhận 4 phiếu quà tặng, mỗi phiếu trị giá $25 để đi ăn ngoài, giải trí và các sự kiện văn hóa nhằm đẩy mạnh những ngành kỹ nghệ vốn bị ảnh hưởng nặng nhất.

“Chúng tôi muốn khuyến khích người dân ra ngoài mua sắm và chi tiền cho những doanh nghiệp, ra ngoài đi chơi, ăn uống và ủng hộ cộng đồng địa phương một cách an toàn,” ông Perrottet trả lời phỏng vấn báo The Australian.

Phiếu quà tặng sẽ được Bộ Dịch vụ NSW phát ra cho người dân NSW để sử dụng trong phạm vi tiểu bang từ đầu năm 2021, sau khi được thử nghiệm ở trung tâm Sydney CBD vào tháng 12 sắp tới.

Hai phiếu quà tặng có thể được dùng để trả cho thức ăn ở các nhà hàng, tiệm café, và các câu lạc bộ.

Hai phiếu còn lại dùng để chi trả cho việc đi thăm các nơi giải trí như bảo tàng nghê thuật, rạp chiếu phim, công viên giải trí, sở thú hoặc nhà hát.

Lưu ý phiếu quà tặng này sẽ không được phép dùng để mua thuốc lá, thức uống có cồn, chơi cờ bạc và mua hàng ở những cửa hàng bán lẻ.

Đồng thời, có khả năng phiếu sẽ bị hạn chế chỉ được dùng trong những ngày trong tuần.

Ngoài ra, các doanh nghiệp sẽ phải đăng ký COVID-Safe nếu họ muốn tham gia vào chương trình này.

Ngân sách NSW đã rơi xuống vạch đỏ thâm hụt do đại dịch COVID-19 và Bộ trưởng Ngân khố NSW đang cố gắng đẩy mạnh các phương án ưu tiên tạo việc làm để đưa ngân sách tiểu bang về vị trí thặng dư

Ông Perrottet đã đề ra một lộ trình 5 năm để ngân sách có thể trở lại mức thặng dư, trong đó bảo đảm người dân có việc làm và tạo ra việc làm mới sẽ là chủ đề chính của ngân sách.

Các biện pháp bao gồm cấp thêm ngân sách cho các dự án hạ tầng cơ sở như dự án đường xe điện phía Tây Sydney (Sydney Metro West), tái đầu tư bệnh viện Royal Prince Alfred và nhiều hạng mục nâng cấp đường cao tốc ở khu vực nông thôn.

Và mặc dù ngân sách bị thâm hụt, Bộ trưởng Ngân khố đã cam kết sẽ không có cắt giảm việc làm trong lĩnh vực dịch vụ công.

“Trọng tâm giờ đây là phải giữ việc làm cho người dân,” ông Perrottet nói. “Đó là cam kết của chúng tôi.”

Với tỷ lệ thất nghiệp dự kiến đạt 7.5% trong quý tháng 12/2020, chính phủ sẽ đẩy mạnh hoặc cấp thêm ngân sách cho những dự án đường bộ mới như đường Sydney Gateway, và việc mở rộng bệnh viện nhi đồng Sydney Children’s Hospital ở Randwick.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...