Home Tin Nước Úc Số lượng người Hồi giáo tại Úc tăng vọt lên 604.000 người chỉ sau 1 thập kỷ
Tin Nước Úc

Số lượng người Hồi giáo tại Úc tăng vọt lên 604.000 người chỉ sau 1 thập kỷ

Tin Tức Nước Úc – Số liệu điều tra dân số mới nhất cho thấy số người Hồi giáo tại Úc đã tăng vọt lên đến hơn 604.000, vượt qua cả Phật giáo – tôn giáo phổ biến nhất không phải Kito giáo tại nước này.

Số lượng người Hồi giáo sống tại Úc đã tăng gần gấp đôi, từ 341.000 theo điều tra dân số năm 2006.

Số lượng người Hồi giáo gia tăng được biết đến khi cuộc điều tra dân số năm nay tiết lộ có thể 2,2 triệu người dăng ký là không tôn giáo – vượt trội hơn cả đạo Thiên chúa, tổ chức tôn giáo lớn nhất của Úc.

Dữ liệu cuộc tổng điều tra dân số 2016, được tiết lộ trong hôm nay, cho thấy 30% người dân Úc được xác định là không tôn giáo, so với 22% năm 2011 và gần 19 % năm 2006.

 

Số lượng người Hồi giáo tại Úc tăng vọt lên 604.000 người chỉ sau 1 thập kỷ

Hồi giáo đã vượt qua Phật giáo trở thành tôn giáo phổ biến nhất sau Kito giáo. Ảnh: ABS

Trong số 23,4 triệu người Úc, có 7.407.000 người được xác định là không tôn giáo.

Người theo đạo Thiên chúa chỉ  chiếm hơn 22% – 5,2 triệu người – tiếp theo là người Kito giáo – 16,3%.

Cuộc điều tra cũng tiết lộ người từ 18-34 tuổi có khả năng không liên kết với tôn giáo nào khác hơn Kito giáo.

Mặt khác, khoảng 70% người trên 65 tuổi báo cáo chính mình và đạo Kito.

Theo điều tra, từ 2006 đến 2016, tỷ lệ người báo cáo tôn giáo khác nhiều hơn đạo Kito tăng từ 5,6-8,2%.

Số lượng người Hồi giáo tại Úc tăng vọt lên 604.000 người chỉ sau 1 thập kỷ

Ấn Độ giáo và Hồi giáo là 2 tôn giáo không phải Kito phát triển nhanh nhất tại Úc trong thập kỷ qua.

Ấn Độ giáo tăng từ 7% dân số lên 1,9% trong năm 2016 – giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng những tôn giáo phổ biến nhất không phải Kito.

Phật giáo đã giảm từ 2,5% xuống 2,4%, nhường lại vị trí thứ hai cho Hồi giáo, tăng 2,6%.

Đạo Sikh là tôn giáo phổ biến thứ tư không phải Kito, với 0,5%, sau đó là đạo Do thái chiếm 0,4%.

Trong khi đó, số người Úc chỉ nói tiếng Anh ở nhà đã giảm từ gần 77% năm 2011 xuống còn gần 73% năm 2016.

Số lượng người Hồi giáo tại Úc tăng vọt lên 604.000 người chỉ sau 1 thập kỷ

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...