Home Tin Nước Úc Du Học Úc Loại bỏ visa 457 – Các trường đại học Úc bắt đầu lo lắng
Du Học ÚcTin Nước Úc

Loại bỏ visa 457 – Các trường đại học Úc bắt đầu lo lắng

Du học Úc

(www.Alouc.com) – Ngày 18/4, Thủ tướng Australia, Turnbull, cho biết sẽ loại bỏ visa 457 (visa cho phép các doanh nghiệp đưa lao động ngoại quốc có tay nghề cao vào Australia để lấp đầy sự thiếu hụt lao động) – và thay thế bằng một visa khác thắt chặt nhập khẩu lao động. Thông tin này khiến sinh viên nước ngoài lẫn các trường ĐH Australia lo lắng…

Trấn an

Ngành xuất khẩu giáo dục của Australia có doanh số khoảng 21 tỉ USD và tạo ra 130.000 việc làm.

Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, du học sinh tiềm năng tại Ấn Độ và Trung Quốc đã lên mạng xã hội bày tỏ lo ngại những thay đổi của hệ thống thị thực. Điều này khiến các hiệu trưởng trường đại học tại Australia tìm kiếm ngay sự bảo đảm của chính phủ rằng sinh viên nước ngoài và thị thực của họ sẽ không bị ảnh hưởng.

Belinda Robinson, Giám đốc điều hành Hiệp hội Đại học Australia, khẳng định sẽ không có tác động nào tới thị thực du học sinh quốc tế – điều này sẽ được công bố rộng rãi trên mạng xã hội tại những thị trường cung cấp du học sinh lớn trên thế giới. “Thị trường du học sinh quốc tế rất nhạy cảm và những sự thay đổi chính sách nhỏ luôn gây ra sự lo ngại – đó là lí do chúng ta cần phải giải thích trấn an ngay lập tức” – bà Robinson nói.

Trường Đại học Công nghệ Sydney đã lên mạng Weibo (mạng xã hội tại Trung Quốc – giống như Facebook) bảo đảm rằng những thay đổi mới về visa 457 sẽ không ảnh hưởng đến sinh viên.

Bà Robinson cho biết cũng đã nhận được sự bảo đảm từ chính phủ rằng không có dự định thay đổi trong chính sách nhập cư những nhà nghiên cứu và học giả giỏi nhất đến Australia đóng góp cho quốc gia này. “Chúng tôi đã nhận được cam kết từ chính phủ sẽ hợp tác với chúng tôi để bảo đảm điều này” – bà Robinson nhấn mạnh.

Lo lắng có căn cứ

Tuy nhiên theo Karen Cochrane, Hội đồng Sinh viên quốc tế Australia, thì sinh viên nghề học các khoá 2 năm sẽ bị tác động bởi chính sách mới. “Sinh viên nghề thường sử dụng visa 457 để ở lại Australia sau khi tốt nghệp” – bà Cochrane cho biết – “Có sự phản ứng rất lớn đối với những thay đổi visa 457 tại cả Ấn Độ và Trung Quốc và có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền khiến du học sinh nói chung của 2 quốc gia đông dân nhất thế giới này chuyển sang du học tại các quốc gia khác”.

Kết quả hình ảnh cho study in australia

Theo Thời báo Ấn Độ, việc huỷ bỏ visa 457, loại thị thực đang được 95.000 người sử dụng tại Australia, sẽ ảnh hưởng lớn đến công dân Ấn Độ đang sống tại Australia.

Các trường đại học Australia thì lo ngại bỏ visa 457 và áp dụng danh mục nghề có kĩ năng mới được cấp thị thực sẽ dẫn tới khó tuyển dụng các học giả và nhà nghiên cứu tại một số lĩnh vực chuyên ngành mà các trường đại học cần bổ sung và tăng cường. Bộ trưởng Di trú Australia, Peter Dutton cho biết hơn 200 trong số 650 hạng mục ngành nghề ưu tiên thu hút lao động nước ngoài sẽ bị loại bỏ.

Một lo ngại khác là quy định hồ sơ xin việc phải có điều kiện 2 năm kinh nghiệm làm việc sẽ khiến những người tốt nghiệp tiến sĩ không đủ điều kiện tuyển dụng, cũng như giới hạn độ tuổi 45 có thể khiến việc tuyển dụng nghiên cứu viên cao cấp gặp khó khăn.

Related Articles

Quán quân Olympia 2019: Không đi du học Úc, không muốn bị coi là “nhân tài”

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung...

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...