Home Tin Nước Úc Giải độc đắc Powerball 110 triệu đô Úc đã tìm được 3 “chủ sở hữu”
Tin Nước Úc

Giải độc đắc Powerball 110 triệu đô Úc đã tìm được 3 “chủ sở hữu”

Tin Úc – Giải độc đắc xổ số của Powerball lần đầu tiên lến đến 110 triệu đô Úc đã được chia cho 3 người. Hai trong số ba người lĩnh giải đến từ Sydney, Adelaide và một người nữa vẫn còn là “ẩn số”

Người đàn ông trẻ ở Adelaide cho biết mãi đến lần thứ hai The Lott gọi điện thoại, anh ta mới bắt máy và biết tin mình trúng độc đắc.

Anh đã trở thành triệu phú nhờ 37.6 triệu đô sau khi trúng giải độc đắc một lần và trúng giải hai 19 lần. Chàng triệu phú mới này cho biết anh ta sẽ chia sẻ vận may của mình với gia đình và làm từ thiện.

“Cám ơn rất nhiều. Thật không thể tin được. Tôi không thể tin được điều này. Tôi run rẩy. Tim tôi đập thình thịch trong cả giờ sau đó. Điều này sẽ thay đổi rất nhiều cuộc sống,” chàng trai chia sẻ.

“Tôi sẽ cùng gia đình đi nghỉ mát. Tôi vẫn chưa biết sẽ đi đâu nhưng có lẽ là một chuyến vòng quanh thế giới.”

“Tôi sẽ trả hết tiền nhà và hiến nhiều tiền cho từ thiện.”

Chủ nhân chiếc vé số thứ 2 là một cặp vợ chồng trẻ ở Sydney. Bà mẹ hai con giành chiến thắng cho biết niềm hân hoan khi trúng được số tiền lớn vẫn chưa vơi, nhưng cô sẽ không từ bỏ công việc hiện tại của mình.

Powerball jackpot $110 millions winners

Người trúng số độc đắc thứ ba vẫn chưa xuất hiện, và có lẽ người này hiện vẫn chưa biết mình đã trúng một giải thưởng “khổng lồ”.

Powerball jackpot $110 millions winners
Người trúng số thứ ba có lẽ vẫn chưa biết mình trúng thưởng

Công ty xổ số tiết lộ người chiến thắng thứ ba đã mua vé số ở Macedon Ranges, Victoria, nhưng vì người này không đăng ký nên họ không thể biết được danh tính người trúng số.

Ngoài ba người chia nhau giải độc đắc, hơn 3 triệu giải trị giá hơn 60,4 triệu đô được chia cho các giải hai đến giải chín.

Matt Hart, phát ngôn nhân của The Lott, cho biết kỷ lục hiện tại do một người phụ nữ ở Sydney đang giữ, trúng giải độc đắc cá nhân nhiều tiền nhất với hơn $107 triệu của Powerball hồi tháng Một năm nay.

>>> Xem chi tiết tại: Người phụ nữ trúng giải xổ số độc đắc lớn nhất trong lịch sử nước Úc

Trong năm tài chánh vừa qua 2018-19, có 10 người trúng giải độc đắc của Powerball trên toàn quốc, bỏ túi gần $399 triệu đôla tiền thưởng.

NSW và Victoria, mỗi tiểu bang có ba người trúng số độc đắc, còn Queensland, Tasmania, South Australia và Western Australia mỗi nơi một người.

Báo Alo Úc tổng hợp

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...