Home Tin Nước Úc Du lịch Úc Gần 2.000 người tham gia lễ hội “tắm tiên” đặc sắc ở Úc
Du lịch ÚcTin Nước Úc

Gần 2.000 người tham gia lễ hội “tắm tiên” đặc sắc ở Úc

Du lịch Úc – Lễ hội Tasmania tại Úc hôm 22/6 chứng kiến số lượng người khỏa thân bơi lội đông kỷ lục từ trước đến nay, với gần 2.000 người tham gia.

Sau khi khởi động, 1.915 người đội mũ đỏ, đã vất tung những chiếc khăn tắm lên trời, dũng cảm lao mình xuống dòng nước “mát lạnh” tại sông Derwent, ngay giữa mùa đông lạnh giá với nhiệt độ khoảng 5 độ C (thời điểm hiện tại Úc đang là mùa đông).

gan 2.000 nguoi tham gia le hoi tam khoa than dac sac o australia hinh 1
Lễ hội bơi nude năm ngoái (2018) ở Úc. Ảnh: ABC.

Đây là một phần trong lễ hội chào đón mùa đông Dark Mofo của địa phương và đã diễn ra 7 năm qua, thu hút hàng nghìn người tham gia. Đối với nhiều người tham gia, “tắm tiên” là để tìm kiếm cảm giác tự do, thoải mái và để thách thức chính bản thân mình trong dòng nước lạnh giá.

 “Khi lần đầu tiên tôi nghe về lễ hội cách đây 2 năm, tôi nghĩ  không thể làm được. Tuy nhiên chỉ còn 44 ngày nữa là tôi 92 tuổi và tôi nghĩ mình có thể tốt thử thách này”, một người tham dự cho biết

“Có một chút gọi là điên rồ nhưng thực sự là rất vui. Khi bạn  tắm cảm giác rất tự do và thoải mái”, một người khác nói.

Không kể giới tính nhưng những người tham gia phải 18 tuổi trở lên và tiêu chí cuộc thi là thoải mái bơi lội, hòa nhập chứ không phải tìm kiếm những dịch vụ đồi trụy và thiếu đứng đắn.

Ở Úc, các lễ hội bơi khỏa thân được chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo sự an toàn cho người bơi. Các lễ hội bơi khỏa thân trên khắp đất nước cũng đang làm nên những điều đặc sắc cho ngành du lịch của nước này./.

 Lễ hội “tắm tiên” này là một phần của Lễ hội Dark Mofo – một trong những lễ hội nghệ thuật mùa đông lớn nhất nước Úc diễ ra tại Hobart, Tasmania.

Ngoài lễ hội tắm khỏa thân, mọi người còn được tham gia những hoạt động không kém phần đặc sắc tại Hobart, Tasmania trong khoảng thời gian này.

Con đường Đen tối (The Dark Path)

mofo festival
The Dark Path (Dark Mofo)

Đúng như tên gọi, có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ và tuyệt vời trên suốt con đường đi bộ dài 4 km ma quái trong bóng tối qua các công viên và khu vườn ở thành phố Hobart.

Một trong những tác phẩm của nghệ sĩ Naomi Blacklock sẽ vừa kết hợp những tiếng la hét cùng hơi thở thiền định, tiếng chuông, muối, đất và gương trong những ngôi vườn nội ô Hobart.

Đốt tượng Ogoh-Ogoh (Burning of The Ogoh-Ogoh)

dark mofo
Đốt tượng Ogoh-Ogoh lôi kéo rất nhiều người tham gia (Dark Mofo/Jesse Hunniford)

Ogoh-Ogoh là một bức tượng khổng lồ, thường trông đáng sợ, được sử dụng trong các lễ hội truyền thống của người Ba Lan để gột rửa tâm linh trong môi trường tự nhiên.

Tại lễ hội Dark Mofo, tượng Ogoh-Ogoh sẽ được rước quanh bờ sông và sau đó sẽ được đốt cháy một cách ngoạn mục.

Những người tham gia lễ hội có thể viết ra những nỗi lo lắng và bất an của họ, rồi đặt chúng vào bụng của bức tượng và đốt cháy.

Sự kiện này sẽ xảy ra khi kết thúc lễ hội vào ngày 23 tháng 6.

Ẩm thực mùa đông (Winter Feast)

dark mofo
Winter Feast luôn là điểm nhấn của lễ hội Dark Mofo (Dark Mofo)

Đây là một trong những sự kiện đặc trưng của Dark Mofo – một bữa tiệc gothic vô cùng náo nhiệt trong một hội trường thời trung cổ, nơi một loạt các chủ quán sẽ bày thức ăn và đồ uống đẳng cấp thế giới của họ cho đám đông tới 18 ngàn người tham gia mỗi đêm.

Có rất nhiều món ăn và phong cách ẩm thực trong bữa tiệc mùa đông năm nay.

Sự kiện diễn ra tại Princes Wharf 1 ở Salamanca mỗi đêm từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6 và từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 6.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...