Home Tin Nước Úc Cuộc đối đầu với đội quân thu gom sữa bột trẻ em tại Woolworths, Adelaide
Tin Nước Úc

Cuộc đối đầu với đội quân thu gom sữa bột trẻ em tại Woolworths, Adelaide

Tin Nước Úc – Những người mua sắm tại siêu thị Woolworths, Adelaide đã vô cùng tức giận khi đối đầu với đội quân “càn quét” sữa bột có tổ chức để bán lại với giá siêu hời cho khách hàng Trung Quốc.

Trang Nine News đã công bố một đoạn phim quay lại một cảnh tượng hỗn loạn khi một nhóm người điên cuồng chạy qua chạy lại liên tục ở siêu thị Woolworth vùng Adelaid để mua sữa bột cho trẻ em, bất cấp nguyên tắc giới hạn 2 hộp sữa bột trẻ em cho mỗi người.

Sự việc này khiến người mua hàng “chân chính” rất là bất mãn.

“Ủa, mấy người có rất nhiều em bé, rất nhiều em bé, hả?” Người đàn ông mỉa mai hỏi một thành viên của nhóm người đang bận rộn chạy ra vô mua sữa này.

Belinda Jennings, người sáng lập Mum Central – mạng lưới những người mẹ trên toàn nước Úc nói với Nine News rằng 8000 thành viên trong hội của cô đã mệt mỏi với các nhóm chuyên thu gom sữa công thức trẻ em của các thương hiệu nổi tiếng như A2 Platinum và Aptamil một cách có hệ thống, tổ chức này.

“Tôi nghĩ chuyện như vậy rất đau lòng, mới làm mẹ đã có quá nhiều lo lắng rồi, đừng nói đến việc cố gắng tìm thức ăn cho con, và đôi lúc đây là thứ thức ăn duy nhất có thể dành cho con họ.”

“Bạn biết không đó là một chuyện cực kỳ bực bội, đã có những bà mẹ kể rằng họ phải lái xe lúc đêm khuya cố gắng tìm sữa cho con và tất cả các kệ đều trống rỗng.”

Các hộp sữa bột trẻ em này được các “daigou” bán lại cho khách hàng ở Trung Quốc và kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Bất chấp những nỗ lực của các siêu thị và các tiệm để giữ hàng tồn kho, nhu cầu sữa bột trẻ em dường như không bao nhiêu là đủ.

“Chúng tôi có giới hạn mua 2 hộp sữa bột trẻ em và nhân viên ở các cửa hàng của chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo đảm luôn có sẵn hàng cho khách hàng của chúng tôi”, người phát ngôn của Woolworths nói.

“Chúng tôi khuyến khích bất kỳ bậc cha mẹ nào tìm thấy sữa bột họ chọn không có sẵn trên kệ, hãy nói chuyện với người quản lý cửa hàng đó, để chúng tôi có thể giúp họ mua hàng nhanh nhất có thể.”

Sữa bột từ Úc rất phổ biến ở Trung Quốc. Các bà mẹ ở đây sẵn sàng bỏ số tiền lớn để săn lùng sữa bột tại xứ sở chuột túi sau vụ bê bối sữa bột.

Việc buôn sữa bột từ Úc về Trung Quốc đã trở thành nghề hái ra tiền với nhiều người, là lý do chính gây nên những cuộc tranh mua điên cuồng như vừa qua. Một hộp sữa bột giá khoảng 30 đôla ở Úc có thể được bán với giá 100 đôla ở Trung Quốc.

Hồi đầu năm nay, siêu thị Woolworths ở Melbourne cũng diễn ra tình trạng náo loạn tương tự khi mở bán một loại sữa dê dạng bột mới dành cho trẻ em.

Sau đó trên mạng xã hội đã xuất hiện 1 video quay lại được cảnh tượng hỗn loạn tại đây khi nhóm khách hàng châu Á lớn tuổi (chủ yếu là Trung Quốc) đã lao vào tranh cướp các hộp sữa bột này. Khoảng 30 người xô đẩy nhau, có người ngã xuống, khiến các nhân viên siêu thị phải can thiệp và cất hàng hóa vào kho, theo 9news.

Khách Trung Quốc tranh mua sữa bột. Ảnh: 9news.

Khách Trung Quốc tranh mua sữa bột. Ảnh: 9news.

Sau khi video này được tung ra, siêu thị Woolworths thông báo sẽ giới hạn quyền mua của mỗi khách từ 8 xuống còn 2 hộp. Vậy nhưng quy tắc này cũng chưa thực sự khả thì và dễ dàng bị “qua mặt”

Mới tháng trước, người ta phát hiện các quân nhân Trung Quốc mang khẩu trang để che mặt trong khi khiêng vác sữa bột trẻ em lên một chiếc tàu chiến trước khi rời cảng Sydney.

>>> Xem chi tiết tại: Cảnh tượng khó tin khi tàu chiến Trung Quốc rời Úc: Thứ mang đi không chỉ là sữa!

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...