Home Tin Nước Úc Chương trình lừa đảo “Loom” nhắm vào giới trẻ Úc trên mạng xã hội
Tin Nước Úc

Chương trình lừa đảo “Loom” nhắm vào giới trẻ Úc trên mạng xã hội

Nhiều người bị mất hàng trăm đô la và không biết họ đang dính líu vào một chương trình phi pháp.

Cảnh báo về ‘Loom’

ACCC đang đưa ra lời cảnh báo về một trò lừa đảo trực tuyến, phát xuất từ Anh và nay đã lan tới Úc.

Bọn lừa đảo sử dụng một chương trình gọi là “Loom”, nhắm vào những người trẻ tuổi qua phương tiện truyền thông xã hội và điều đáng ngại là chương trình này có thể khiến những người tham gia vô tình lường gạt chính gia đình và bạn bè mình để bỏ túi hàng trăm đô la.

Nạn nhân thứ nhất là Lincoln Bernstein, ngụ tại vùng Gold Coast ở Queensland. Người này cho biết anh cảm thấy hào hứng khi một người bạn đưa chương trình này lên Instagram cách đây vài tuần. Sau đó, anh nhận được đường link dẫn đến một nhóm chat trên ứng dụng WhatsApp và nhóm này đã mời anh tham gia.

Lincoln Bernstein cho biết anh đã bị cuốn hút vào chương trình này vì tin rằng mình có thể kiếm tiền nhanh chóng, nhưng cho đến nay anh ta vẫn chưa kiếm được đồng nào từ số tiền đã bỏ ra.

Một người khác tên Luke MacDonald cho biết anh được một người bạn, tạm gọi là A gởi đường link về chương trình Loom qua messenger, rủ anh tham gia và cho biết anh ta đã kiếm được 5000 đô la từ chương trình này.

Người thân và bạn bè có thể cố lôi kéo quý vị vào những chương trình kiểu kim tự tháp mà không nhận ra rằng đó là một vụ lừa đảo.

Loom là gì và người tham gia kiếm tiền bằng cách nào?

Trước tiên họ được yêu cầu chuyển 300 đô la cho một người trung gian trong chương trình Loom với lời hứa hẹn khoản đầu tư 300 đô la này sẽ lớn hơn gấp tám lần nếu họ mời gọi thân nhân bè bạn tham gia chương trình qua mạng xã hội. Và dĩ nhiên mỗi người đồng ý tham gia sẽ đóng 300 đô la cho người trung gian cũng với lời hứa hẹn tương tự.

Lừa đảo kiểu kim tự tháp – Pyramid scheme 

ACCC cho biết Loom là một dạng lừa đảo tương tự như những vụ lừa đảo kiểu kim tự tháp, pyramid scheme, mà giới hữu trách vẫn thường cảnh báo, tức là nạn nhân được mời tham gia một nhóm hay một chương trình nào đó, và họ cần phải mời gọi càng nhiều người càng tốt tham gia để có tiền.

Tuy nhiên kết cuộc là khi không còn ai tham gia nữa thì bao nhiêu số tiền đóng góp vào đó đều tiêu tan hết, không ai được hưởng một xu nào như đã hứa trong chương trình.

Lincoln Bernstein và A đều là hai người trung gian, Bernstein thì chưa được đồng nào dù đã bỏ ra 300, còn A thì nói là đã được 5000 đô la, thực tế là thế nào?

Nếu Bernstein không tìm được người nào tham gia thì anh ta mất trắng 300 đô la, còn những người như A, dù thực sự kiếm được tiền, nhưng họ không biết là mình đang dính líu vào một vụ lừa đảo.

Tiêu biểu như trường hợp của Luke MacDonald và A, theo đài ABC, khi A rủ MacDonald tham gia chương trình này thì MacDonald biết ngay đây là một vụ lừa đảo và đã cảnh báo A, nhưng A trả lời rằng A không quan tâm đến chuyện đó vì đã kiếm được 5000 đô la chỉ trong hai ngày.

Scamwatch, thuộc ACCC, nhấn mạnh đây cũng chính là điều rất đáng lo ngại vì dù A thực sự kiếm được 5000 đô la như anh ta nói đi nữa, đó cũng là tiền mà anh đã lừa thân nhân bè bạn của mình mà anh ta không hề hay biết. Xin lưu ý, cả kẻ tổ chức lẫn người tham gia những vụ lừa đảo như vậy đều bị coi là phạm pháp.

Một điều nguy hiểm khác là khi đồng ý tham gia chương trình LOOM, quý vị phải cho người khác biết các chi tiết ngân hàng của mình để họ chuyển tiền vào. Và một khi không còn người ‘đầu tư’ và cũng không có người nào để mời gọi nữa, quý vị sẽ mất trắng hàng trăm đô la.

Cả kẻ tổ chức lẫn người tham gia những dạng lừa đảo này đều bị coi là phạm pháp.

Mức độ phổ biến của Loom

Theo ACCC chỉ từ ngày 4/2/2019 đến nay, tức mới khoảng hai tháng, ACCC đã nhận được đến 128 báo cáo về các vụ lừa đảo qua chương trình Loom này với số tiền bị mất khoảng 7.600 đô la.

Trong số này, hơn 60% được liên lạc qua mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến; 5% ở độ tuổi 18-24, và đến 34% từ 25-34 tuổi.

Lời khuyên của giới hữu trách

Đừng để bất cứ ai o ép quý vị trong việc quyết định về việc sử dụng tiền hoặc đầu tư – chỉ xin lời khuyên từ các nhà cố vấn tài chính độc lập.

Hãy cảnh giác với các chương trình tuyển dụng người khác và dẫn dụ họ đầu tư tiền bạc theo kiểu kim tự tháp.

Xem xét liệu phần thưởng bạn đã được hứa có phụ thuộc vào doanh số sản phẩm hay không. Nếu có, các sản phẩm có giá trị thực, được bán ở một mức giá hợp lý và thực sự có nhu cầu của người tiêu dùng hay không.

Hãy nhớ rằng các thành viên gia đình và bạn bè có thể cố lôi kéo quý vị vào những chương trình kiểu kim tự tháp mà không nhận ra rằng đó là một vụ lừa đảo.

Quan trọng hơn nữa là cả kẻ tổ chức lẫn người tham gia những dạng lừa đảo này đều bị coi là phạm pháp.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...