Home Tin Nước Úc Chính quyền NSW xin lỗi vì nhận xét công nhân châu Á lấy đi việc làm của thanh niên Sydney
Tin Nước Úc

Chính quyền NSW xin lỗi vì nhận xét công nhân châu Á lấy đi việc làm của thanh niên Sydney

Ông Michael Daley sáng nay phân trần ‘không có ý xúc phạm ai’ sau khi một đoạn video năm 2018 bị lôi ra, trong đó ông nói ‘bọn trẻ của chúng ta đang dọn đi, còn người ngoại quốc lại đang dọn vô’.

Lãnh đạo phe đối lập NSW, Michael Daley buộc phải lên tiếng bảo vệ cho sự xuất hiện và phát ngôn của ông trong video hồi năm 2018, trong đó ông nói rằng, những người trẻ Sydney đang ‘tháo chạy’ và bị thay thế bởi người lao động có học đến từ châu Á.

Đoạn phim cho thấy những bình luận này xảy ra vào tháng 9/2018, trong một buổi gặp gỡ Chính trị tổ chức tại một pub ở Wentworth Falls, khu vực Blue Mountains.

“Những đứa trẻ của chúng ta sẽ bỏ đi và ai thay thế bọn chúng? Chúng đang được thay thế bởi những người trẻ tuổi, điển hình là đến từ châu Á và có bằng tiến sĩ,” nguyên văn Mitch Daley nói trong video.

“Ngay lúc này đây một cuộc chuyển dời đang diễn ra ở Sydney, những đứa trẻ của chúng ta dọn ra và những người ngoại quốc dọn vô và lấy đi công ăn việc làm của chúng”.

Sau đó ông Daley giải thích rằng đó không phải chuyện xấu xa gì khi người trẻ châu Á đến Sydney và làm việc nhưng không hay ho chỉ vì “tôi mong con gái của mình sẽ sống ở Maroubra hơn là St Kilda”, theo tường thuật của Daily Telegraph.

NSW Labor leader Michael DaleyThe remarks, made at a “politics in the pub’’ session in the electorate of Blue Mountains.

Trong thông cáo sáng nay, thứ Ba 19/03/2019, ông Daley giải thích bối cảnh trong video năm 2018, khi đó ông đang thảo luận về khả năng mua nhà của người Úc trẻ và mong muốn bảo đảm ‘tất cả những đứa trẻ của chúng ta’ có thể tiếp tục sống ở Sydney nếu họ chọn.

“Nhiều người đang bị buộc rời khỏi Sydney vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ và giá nhà cửa cao, dù gần đây có một số sụt giảm,” ông nói trong thông cáo.

“Khi bày tỏ các quan điểm này, đúng ra tôi nên thể hiện suy nghĩ của bản thân tốt hơn. Tôi không có ý xúc phạm và hy vọng không ai cảm thấy bị xúc phạm.

“Tôi xin lỗi nếu có quý vị nào cảm thấy bị xúc phạm.”

Bộ trưởng Ngân khố NSW, Dominic Perrottet, cho rằng những bình luận của lãnh đạo đảng Lao động là “những lời khơi dậy sự xúc phạm và sai trái”.

“Ông ta cố gắng trở thành Pauline Hanson ở Blue Mountains và thành Sarah Hanson-Young trong thành phố,” Perrottet nói trước báo giới sau khi ông Daley ra thông cáo xin lỗi sáng nay.

Dân biểu vùng Newtown của đảng Xanh NSW Jenny Leong lên án những bình luận năm rồi của ông Daley.

Bà viết trên Twitter của mình “Tôi phát bệnh với những bình luận như vậy, tôi thấy sợ trước những bình luận như vậy. Kích động phân biệt chủng tộc và sợ hãi sẽ mang lại hậu quả thực sự. Chuyện này thật đáng xấu hổ.”

Ông Michael Daley là người đã thay thế cựu lãnh đạo đảng Lao động NSW Luke Foley, khi ông này bị chỉ trích dữ dội hồi năm ngoái khi sử dụng thuật ngữ ‘white flight’ để nói đến những người da trắng chật vật ở miền Tây Sydney.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...