Home Tin Nước Úc Các bãi giữ xe ở sân bay tại Úc đang bòn rút tiền của người dân
Tin Nước Úc

Các bãi giữ xe ở sân bay tại Úc đang bòn rút tiền của người dân

(www.Alouc.com) – Khoản tiền thu được từ phí đậu xe tại phi trường Melbourne có thể khiến nhiều người kinh ngạc khi con số này lên đến $400.000 mỗi ngày.

Phí đậu xe đắt đỏ từ lâu đã là một sự phiền toái đối với những người phải vào phi trường.

Trong 4 phi trường chính của Úc, phi trường Sydney là nơi thu được lợi nhuận từ bãi đậu xe cao nhất trong 4 năm liên tiếp, lợi nhuận chiếm gần 72% trong tổng doanh thu.

Trong khi đó ở phi trường Melbourne, lợi nhuận thu được từ bãi đậu xe là 60% trong doanh thu.

Tại phi trường quốc nội Sydney, phí đậu xe là $17.56/giờ, nếu đậu xe 3 tiếng là $34. Và tại phi trường Melbourne là $28.8 cho 3 tiếng đậu xe. Trong năm 2016, nơi đây đã thu về hơn $10 triệu.

Được biết sau khi nhận được nhiều phản hồi từ phía người dân thì phi trường Melbourne đã giảm phí đậu xe xuống 20%.

Phi trường Melbourne cũng nói họ đã cắt giảm chi phí đậu xe ngắn hạn và đưa vào khu vực đậu xe miễn phí 10 phút để đón khách, giúp các tài xế không mất công lái xe lòng vòng.

Nhưng không phải ai cũng vui vẻ chấp nhận chuyện này.

Một phụ nữ cho biết bà phải trả $121 cho 2 ngày đậu xe tại phi trường Melbourne.

“Tôi thấy phí đậu xe còn cao hơn cả tiền vé khứ hồi từ Melbourne đi Brisbane nữa.”

Những người khác thì chỉ đưa ra nhận định đơn giản “Phi trường này thực sự đang bòn rút tiền của người dân”.

Tuy thế các phi trường đang cho rằng tiền đậu xe phi trường nội địa đang giảm trong năm qua, họ cho rằng nguyên nhân là do các công trình sửa chữa đường sá quanh khu vực phi trường khiến giao thông khó khăn, nên hành khách phải chuyển sang dùng phương tiện công cộng.

Để tránh bị tính tiền đậu xe cao, chính phủ khuyến khích người dân nên đặt chỗ đậu xe trên mạng.

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...