Home Tin Nước Úc Sydney 5 khu vực ở Sydney mà bạn có thể mua nhà với giá dưới 500,000 đô
SydneyTin Nước Úc

5 khu vực ở Sydney mà bạn có thể mua nhà với giá dưới 500,000 đô

Tin Tức Nước Úc – Dù cho cơn sốt giá nhà ở Sydney có vẻ như đã trôi qua, bạn gần như vẫn không thể tìm nổi một ngôi nhà dưới mức giá 500,000 đô. Đừng lo, vẫn còn có một vài địa điểm bí mật ở NSW và thậm chí ở cả Sydney mà bạn có thể tìm được một ngôi nhà dưới mức giá này.

Chuyên gia bất động sản James Ianni tới từ Wollongong cho biết những ngôi nhà giá phải chăng ở những địa điểm này vẫn rất thu hút đối với những người mua nhà lần đầu và người về hưu. Bà Daniela Spinelli vừa mới mua một căn hộ 1 phòng ngủ với mức giá 495,000 đô ở Wollongong.

Dù bà rất muốn mua nhà ở Sydney, nhưng việc mua được một ngôi nhà với chất lượng và mức giá tương tự gần như là không thể. Bà nói: “Nếu tôi dành một số tiền tương tự ở Sydney, tôi sẽ chỉ có thể sống tại một khu ngoại ô trong một cái lều.”

Dưới đây là danh sách những địa điểm mà bạn có thể hy vọng mua được nhà với mức giá dưới mức giá dưới 500,000 đô.

TÂY SYDNEY

Các ngôi nhà ở vùng Tây Sydney có thể có giá dưới 500,000 đô, với các khu vực như Liverpool, Fairfield, Macarthur và Penrith. Khu vực Blacktown tại Willmot và Tregear cũng sở hữu những ngôi nhà khá hợp lý, với giá trung bình lần lượt là 475,000 đô và 490,000 đô. Nơi đây cũng có những ngôi nhà giá rẻ và chỉ cách CBD 50 phút chạy xe.

LITHGOW

Nằm ở Blue Mountains, Lithgow là một địa điểm an dưỡng tuyệt vời dành cho những người mua muốn tìm một ngôi nhà đẹp với mức giá hợp lý. Chỉ cách CBD 2 giờ chạy xe, mức giá nhà trung bình ở Lithgow là 300,000 đô.

WOLLONGONG

Gần bãi biển và chỉ cách CBD Sydney 90 phút đi xe, có thể nhiều người sẽ nghĩ mức giá tại đây sẽ rất cao. Wollongong đã chứng minh điều ngược lại với rất nhiều ngôi nhà giá rẻ đang được đăng trên thị trường. Hội đồng Wollongong sở hữu 2 khu ngoại ô với giá nhà dưới 500,000 đô là Warrawong và Cringila.

CENTRAL COAST

San Remo, Mannering Park, Gorokan và Doyalson là một số khu ngoại ô có giá nhà phải chăng ở Central Coast.

PHẦN CÒN LẠI CỦA NSW

Các thị trấn như Goulburn, Bathurst, Dubbo và Orange đều có nhà giá rẻ cùng bầu không khí khá cổ kính. Batemans Bay ở bờ biển và các khu ngoại ô quanh đó cũng có những ngôi nhà với giá trung bình chỉ 370,000 đô.

Có thể bạn chưa biết: Không đủ tài chính để mua nhà, người phụ nữ tự xây dựng với chi phí chỉ 13,000 đô

Một người mẹ đơn thân không đủ tài chính để mua nhà đã tự xây dựng nơi ở cho riêng mình và 2 con với chi phí chỉ 13,000 đô. Khi cô Charlotte Sapwell, 27 tuổi, rơi vào tình trạng vô gia cư sau khi ly hôn, cô đã rất cần tìm chỗ ở cho mình và hai cậu con trai.

Nhưng thay vì dành nhiều năm để trả khoản vay nhà, người phụ nữ tới từ Ballarat này đã quyết định tự xây dựng ngôi nhà của chính mình. Cô Charlotte nói với Yahoo7: “Đây không phải là điều tôi từng nghĩ tới, nhưng do những khó khăn về tài chính, tôi đã nói chuyện với ông của tôi và ông ấy đã gợi ý rằng chúng tôi sẽ xây dựng một ngôi nhà nhỏ”.

“Tôi đã đã không còn lựa chọn nào khác, và là một người mẹ thì tôi cần phải làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để mang lại điều này cho con trai mình, dù nó có đồng nghĩa với những ngày dài đầy những công việc khó khăn thế nào.” 5 tháng sau và chỉ tốn một khoản tiền đáng kinh ngạc là 13,000 đô, Charlotte và ông nội của cô đã xây một ngôi nhà ấm cúng cho cô và hai cậu con trai 6 và 12 tuổi của cô ở sân sau ngôi nhà của ông.

Tuy nhiên, cả 3 người họ ban đầu đã phải sống trên một công trình xây dựng thiếu các tiện nghi thiết yếu. Gia đình họ đã được hỗ trợ một chút và ông của cô đã giúp đỡ bằng cách cho vay tiền và cho một khoảng nhỏ ở sân sau để xây dựng, họ đã hoàn thành nơi ở của mình.

Phần lớn ngân sách hạn hẹp của cô đã được dùng để mua vật liệu xây dựng từ Bunnings và họ đã dành phần tiền còn lại để trang trí cho ngôi nhà của mình bằng những món hàng giá rẻ mua từ IKEA và Kmart, cũng như tìm kiếm quanh khu vực để mua với giá rẻ.

Ngôi nhà nhỏ bao gồm 3 phòng – khu vực sinh hoạt chính bao gồm nhà bếp và phòng ngủ của Charlotte, phòng tắm và phòng ngủ riêng biệt dành cho các cậu bé. Lấy cảm hứng từ thành quả của mình, Charlotte nói rằng cô sẵn sàng thực hiện một dự án mới và đã đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai muốn làm giống như cô.

“Lời khuyên của tôi là không ngại bắt đầu từ những gì nhỏ nhất, thực sự chúng ta không cần nhiều thứ”, cô nói.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...