Home Thời Sự Úc “đứng ngồi không yên” trước căn cứ quân sự của Trung Quốc
Thời Sự

Úc “đứng ngồi không yên” trước căn cứ quân sự của Trung Quốc

Ngày 25-3, bộ trưởng quốc phòng Úc tuyên bố bất kỳ động thái thành lập căn cứ quân sự nào của Trung Quốc tại Quần đảo Solomon đều đáng lo ngại sau khi một dự thảo tài liệu an ninh giữa Bắc Kinh và Honiara bị rò rỉ.

Vào ngày 24-3, một quan chức chính phủ của Quần đảo Solomon xác nhận với hãng tin Reuters rằng hiệp ước an ninh với Trung Quốc sẽ cần được thảo luận trong nội các và phải phù hợp với hiệp ước an ninh được ký với Úc trong việc triển khai các lực lượng vũ trang tới Honiara.

Hiệp ước an ninh với Úc được ký trước khi Quần đảo Solomon thay đổi sự công nhận ngoại giao từ Đài Loan (Trung Quốc) sang Bắc Kinh vào năm 2019.

Khả năng tàu chiến Trung Quốc đóng quân ở nước láng giềng với Úc đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo ở Canberra. Vào tháng trước, Bắc Kinh và Canberra đã có 1 cuộc khẩu chiến sau khi 1 tàu hải quân Trung Quốc đi qua vùng đặc quyền kinh tế ở phía Bắc của Úc và chiếu laser vào máy bay trinh sát Úc.

Úc đứng ngồi không yên trước căn cứ quân sự của Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Quần đảo Solomons Manasseh Sogavare và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự một buổi lễ ký kết tại Trung Quốc vào năm 2019. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với Channel Nine, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton nói Úc có 50 cảnh sát ở Quần đảo Solomon theo yêu cầu của Honiara và họ sẽ ở đây đến năm 2023. “Chắc chắn chúng tôi sẽ lo ngại về việc thành lập bất kỳ căn cứ quân sự nào và chúng tôi sẽ bày tỏ điều này với chính phủ Quần đảo Solomon. Chúng tôi muốn hoà bình và ổn định trong khu vực. Chúng tôi không muốn những ảnh hưởng đáng lo ngại, áp lực mà chúng tôi thấy từ Trung Quốc trong khu vực” – trích lời ông Dutton.

Một ngày trước khi dự thảo hiệp ước an ninh bị rò rỉ, Cao ủy Úc tại Quần đảo Solomons, ông Lachlan Strahan, đã gặp Thủ tướng Manasseh Sogavare để cam kết viện trợ 15,8 triệu USD và xây dựng hai cầu cảng cho thuyền tuần tra đảo Solomon.

Cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd nói các cuộc thảo luận về hiệp ước an ninh giữa Quần đảo Solomons và Trung Quốc là “một trong những phát triển an ninh quan trọng nhất mà chúng tôi chứng kiến trong nhiều thập kỷ và là điều bất lợi đối với lợi ích an ninh quốc gia của Úc”. Theo lời ông Rudd, dự thảo hiệp ước này sẽ giúp Trung Quốc có sẵn tàu hải quân và tàu thông minh tại Quần đảo Solomon.

Quốc đảo Thái Bình Dương với dân số chưa đến 1 triệu người này cách Úc 2.000 km về phía Đông Bắc. Úc đã cung cấp một khoản tài trợ cơ sở hạ tầng trị giá 1,5 tỉ USD cho các đảo quốc Thái Bình Dương để chống lại ảnh hưởng từ nguồn viện trợ đang tăng từ Trung Quốc.

Theo nld.com.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Siêu bão mạnh nhất toàn cầu năm 2022 đang đe dọa Nhật Bản

Hinnamnor, đến nay là siêu bão mạnh nhất toàn cầu năm 2022,...

Úc sẽ không lùi bước trước sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông

Úc khẳng định sẽ kiên trì bảo vệ trật tự dựa trên...

Nữ thủ tướng Phần Lan xin lỗi vì bức ảnh ngực trần

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ngày 23-8 lên tiếng xin lỗi...

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: ‘Thế giới đang nguy hiểm tột độ’

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia dừng...