Home Mẹo Hay Phụ nữ gốc châu Á tại Úc có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ cao
Mẹo Hay

Phụ nữ gốc châu Á tại Úc có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ cao

Các trường hợp bị tiểu đường thai kỳ thường gặp nhất ở Úc là những bà mẹ có nguồn gốc Thổ dân hoặc sinh ra ở châu Á, châu Phi và Trung Đông. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những bà mẹ này có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ cao nhất.

Nghiên cứu mới của Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho thấy hơn 40.000 phụ nữ sinh con ở Úc năm ngoái bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, tức là tình trạng đường trong máu cao khi mang thai.

Mặc dù tình trạng này thường biến mất sau khi sinh, nhưng tiểu đường thai kỳ có thể tái phát trong những lần mang thai sau.

Cô Karla Jennings, một bà mẹ hai con sống ở Melbourne, đã sống chung với bệnh tiểu đường loại 2 được gần bốn năm.

Cô phát hiện ra có điều gì đó không ổn lần đầu tiên khi mang thai con gái của mình.

“Tôi bị tiểu đường thai kỳ khi mang thai đứa con đầu lòng 26 tuần. Tôi đã đi làm loại xét nghiệm bình thường mà mọi bà bầu đều làm ở tuần thứ 26. Tôi không tin rằng kết quả của mình là âm tính, vì tôi không có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến bệnh tiểu đường cả.”

Đối với một số bà mẹ như Karla Jennings, bệnh có thể phát triển thành bệnh tiểu đường Loại 2.

“Vì vậy, tôi đã thay đổi chế độ ăn uống ngay lập tức. Đôi lúc tôi cảm thấy bực bội vì không thể ăn kem cùng với gia đình hoặc ăn những món ăn mà gia đình tôi đang thưởng thức. Tôi đã thay đổi thói quen ăn uống của mình vì nó rất cần thiết. Tôi đã giảm cân rất nhiều và cuối cùng đường của tôi đã được kiểm soát.”

Nhà nghiên cứu thuộc Viện Y tế và Phúc lợi Úc Miriam Lum-On cho biết bệnh tiểu đường thai kỳ thường được chẩn đoán trong tam cá nguyệt thứ hai hoặc thứ ba của thai kỳ, và có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ và con nếu không được điều trị đúng cách.

“Phụ nữ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ có nhiều nguy cơ gặp phải sự bất lợi trong khi mang thai và sinh nở, chẳng hạn như tiền sản giật, phải sinh con bằng phương pháp sinh mổ hoặc sinh non.”

Nghiên cứu cho thấy một trong bảy phụ nữ mang thai được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, tăng 10% kể từ năm 2000.

Phụ nữ thổ dân có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 32%, trong khi phụ nữ sinh ra ở châu Á, Bắc Phi và Trung Đông cũng có nguy cơ cao hơn.

Người phát ngôn của tổ chức Diabetes Australia bà Renza Scibilia nói rằng di truyền có thể là một yếu tố góp phần gây nên tình trạng này.

“Chúng tôi biết rằng phụ nữ từ một số nền văn hóa nhất định có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Do đó chúng tôi gọi đây là các yếu tố rủi ro không thể thay đổi. Họ có xu hướng phát triển bệnh tiểu đường trong khi mang thai, vì vậy đối với những phụ nữ này, họ cần hiểu rủi ro của mình là gì.”

Phụ nữ mang thai ở độ tuổi ngoài 40 cũng được phát hiện có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ cao gấp 4 lần so với những bà mẹ trẻ tuổi.

Nguy cơ biến chứng thai kỳ thậm chí còn lớn hơn đối với những người thừa cân. Các chuyên gia cho biết việc áp dụng lối sống lành mạnh trước khi mang thai là chìa khóa để phòng ngừa.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Instagram chính thức cập nhật tính năng Avatar, và đây là cách để bạn kích hoạt nó

Với tính năng mới này, bạn có thể tự tạo các Instagram...

Cách tạo “bản sao” của chính mình trong hình ảnh

Thủ thuật dưới đây sẽ giúp người dùng tạo ra những bức...

Cách nâng cấp bảo mật cho tài khoản Zalo

Zalo trang bị nhiều tính năng giúp người dùng bảo vệ quyền...

Cách tránh bị làm phiền với tin nhắn rác trên iPhone

Thời điểm hiện tại, người dùng iPhone, iPad của Apple tại Việt...