Home Cộng Đồng Việt Nam đứng “TOP” 2 châu Á về nạn hối lộ
Cộng Đồng

Việt Nam đứng “TOP” 2 châu Á về nạn hối lộ

(www.Alouc.com) – Tổ chức Minh bạch Quốc tế vừa công bố 5 nước có tỷ lệ tham nhũng cao nhất châu Á, trong đó Việt Nam xếp thứ 2. Người Việt xem nạn hối lộ như một căn bệnh nan y.

Một khảo sát kéo dài 18 tháng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế cho thấy, 1 trong 4 người tại châu Á đã từng một lần đưa hối lộ cho nhân viên công vụ. Tuy nhiên, vấn đề sách nhiễu dân chúng thì đặc biệt tồi tệ tại 5 nước sau đây.

5. Myanmar: Mức độ hối lộ 40%

Mặc do Đạo luật Chống Tham nhũng 2013, khoảng 1/2 người tham gia khảo sát tin rằng mọi nhân viên cảnh sát tại Myanmar đều nhận hối lộ, và tình trạng tham nhũng xảy ra tại 40% toà án trong quốc gia này. 

4. Pakistan: Mức độ hối lộ 40%

7 trong số 10 người Pakistan đã từng phải hối lộ cho cảnh sát, và chỉ 1/3 người dân tin rằng tình hình sẽ trở nên sáng sủa hơn trong tương lai.

3. Thái Lan: Mức độ hối lộ 41%

Thái Lan bị nạn hối lộ nhũng nhiễu ở mọi cấp độ trong bộ máy chính quyền, khiến cho quân đội phải siết chặt Đạo luật Chống Tham nhũng vào năm 2015.

Thế nhưng người Thái rất lạc quan về chính quyền của mình: 72% người được khảo sát tin rằng chính quyền đang hành động hiệu quả trong việc chống tham nhũng.

Bribery in Asian countries

2. Việt Nam: Mức độ hối lộ 65%

Trong số 16 nước châu Á tham gia khảo sát, thì người dân Việt Nam và Mã Lai tỏ ra bi quan nhất về tình trạng đất nước. Người Việt xem hối lộ như một căn bệnh nan y, và 60% đối tượng khảo sát cho rằng chính phủ chưa thực hiện tốt việc phòng chống tham nhũng. 

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, cứ 100 người VIệt thì có 65 người đưa hối lộ trong các dịch vụ công, đặc biệt là hối lộ cho cảnh sát, trường học và bệnh viện. Đặc biệt, khảo sát này nhận thấy người giàu thường chấp nhận “chung chi” nhiều hơn người nghèo, nhằm tiếp cận dịch vụ nhanh chóng và được hỗ trợ tốt hơn.

1. Ấn Độ: Mức độ hối lộ 69%

Hơn 1/2 người dân phải đưa hối lộ để tiếp cận các dịch vụ xã hội như trường học, bệnh viện, thủ tục hành chính, cảnh sát, và toà án.

Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng của Thủ tướng Narendra Modi tỏ ra có hiệu quả, khi 53% người tham gia khảo sát cho rằng ông đang làm tốt nhiệm vụ của mình.

Theo SBS