Home Cộng Đồng Phụ nữ Úc bị sẩy thai không nhận được hỗ trợ thích hợp
Cộng Đồng

Phụ nữ Úc bị sẩy thai không nhận được hỗ trợ thích hợp

Tin Úc – Một cuộc nghiên cứu mới tìm thấy phụ nữ đã trải qua một lần sẩy thai thường không nhận được sự hỗ trợ thích hợp để đáp ứng với tình trạng nầy.

Có hơn phân nửa trong số 400 phụ nữ được thăm hỏi do đại học Melbourne và Hệ thống Hỗ trợ Pink Elephant cho biết họ chẳng được giới thiệu đến bất cứ dịch vụ hỗ trợ nào cả, ngay cả những người cần được giúp đỡ nhất.

Mạng lưới hỗ trợ sảy thai có tên là Voi hồng, Pink Elephant đang kêu gọi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và chính phủ, bắt buộc phải giới thiệu phụ nữ đến một dịch vụ hỗ trợ sau khi sảy thai.

Họ nói rằng, kết quả sơ bộ của một cuộc khảo sát với 400 phụ nữ tiết lộ hơn một nửa, với con số chính xác là 236 người không nhận được sự hỗ trợ nào sau khi sảy thai, mặc dù họ muốn có thông tin về các dịch vụ hỗ trợ.

Ở Úc, 103.000 cặp vợ chồng báo cáo sảy thai mỗi năm, với khoảng 1 trong 4 lần mang thai kết thúc trước 12 tuần lễ.

Người sáng lập và Giám đốc Samantha Payne nói rằng, rõ ràng có việc thiếu kinh phí cho các dịch vụ đối với các trường hợp sẩy thai sớm.

“Chiến lược Sức khỏe Phụ nữ Quốc gia nói về việc cho phép phụ nữ có quyền truy cập để hỗ trợ cho các vấn đề và nhu cầu cụ thể của họ, điều này sẽ giúp cải thiện sức khỏe của toàn quốc chúng ta”.

“Sẩy thai hay mất thai sớm là một trong những vấn đề đặc biệt đó và chúng tôi thực sự cần hỗ trợ thêm để giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp hỗ trợ này cho mọi cặp vợ chồng trải qua nỗi đau nầy, như mỗi ngày 283 phụ nữ ngày sẽ bị sẩy thai và nghe những lời nói này, ‘Tôi xin lỗi, không có nhịp tim’, Samantha Payne

Sảy thai xảy ra vì một số lý do và ngay cả trong trường hợp thử nghiệm rộng rãi, các chuyên gia y tế cho biết trong khoảng 50% trường hợp, thì một lý do sẽ không được tìm thấy.

Những gì được biết là nguyên nhân phổ biến của sẩy thai. bao gồm nhiễm sắc thể bất thường, tử cung cũng thuộc dạng bất thường, vấn đề nội tiết tố, tuổi mẹ và tình trạng rối loạn miễn dịch tự động.

Bà Payne nói rằng, bà muốn những người từng trải qua một vụ sảy thai biết rằng, đối với nhiều người thì họ luôn cảm thấy đau buồn sau khi trải qua.

“Chúng ta cần phải nói rõ hơn về sự đau buồn và mất mát trong toàn xã hội và sẩy thai là một phần của điều đó”.

“Mất thai sớm thường bị đóng khung là nỗi đau bị tước quyền và lý do là vì chúng ta không có sự chôn cất của một đứa bé, nó sẽ đảo ngược trật tự tự nhiên và quá khó khăn để đối đầu với mọi người về chuyện nầy”.

“Thế nhưng điều đó làm cho phụ nữ và người sống chung của họ trải qua điều này cảm thấy bị cô lập, cô đơn và không được hỗ trợ”, Samantha Payne.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, thái độ văn hóa và xã hội đối với sẩy thai có thể rất khác nhau trên toàn cầu.

Trong một số nền văn hóa, giá trị của một người phụ nữ thường được xác định bởi khả năng sinh con của người ấy, vì vậy sẩy thai bị kỳ thị, hoặc thậm chí được coi là một hình phạt hoặc lời nguyền.

Bà Adele Murdolo là Giám đốc điều hành của Trung tâm đa văn hóa vì sức khỏe phụ nữ.

Bà nói ở Úc, mối quan tâm lớn nhất đối với phụ nữ di cư và tị nạn, là họ ít có khả năng tiếp cận chăm sóc tiền sản sớm, điều này làm tăng các biến chứng thai kỳ tiềm ẩn.

“Họ gia nhập vào hệ thống tiền sản muộn hơn nhiều và do đó không nhận được loại hỗ trợ họ cần”.

“Thông tin về những gì có thể xảy ra như việc gây sảy thai, rồi cô ấy có thể cảm thấy như thế nào”.

“Và tất nhiên nếu bạn đang tiếp cận chăm sóc tiền sản vào thời điểm muộn hơn, thì cũng không thể vào hệ thống khi sảy thai của thai phụ và điều đó cũng làm mất cơ hội cho người phụ nữ, thực sự hiểu rõ về những gì đang xảy ra vào thời điểm đó”,Adele Murdolo.

Sands là một tổ chức từ thiện cung cấp hỗ trợ cho các bậc cha mẹ đã trải qua sảy thai, thai chết lưu và chết sơ sinh.

Bà Margaret Polacska là Quản lý Ngành Y tế tiểu bang Victoria và cũng là một người đã mất người thân, trải qua 3 lần sảy thai sớm và 1 lần thai chết lưu.

Bà nói rằng sự kỳ thị nói chung, liên quan đến sẩy thai và thai chết lưu, cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ y tế.

“Sự kỳ thị xâm nhập vào xã hội, cũng xuất hiện thông qua các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cho dù đó là ở cấp độ bác sĩ gia đình hay bệnh viện”.

“Có một sự miễn cưỡng khi nói về mất thai và thai chết lưu”.

“Đó là về việc cung cấp giáo dục và đào tạo các dịch vụ cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, cũng là điều mà Sands làm để mọi người có thể được thông báo nhiều hơn, về cách hỗ trợ tốt nhất cho cha mẹ”. Margaret Polacska.

Quí thính giả muốn tìm sự hỗ trợ có thể liên lạc với Lifeline ở số 13 11 14.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *