Home Cộng Đồng Ngư dân Việt vớt được vật thể lạ nghi là ngư lôi trên tàu ngầm Trung Quốc
Cộng Đồng

Ngư dân Việt vớt được vật thể lạ nghi là ngư lôi trên tàu ngầm Trung Quốc

Đang đánh bắt trên biển ở Phú Yên, ngư dân phát hiện vật thể hình trụ dài gần 7 m, màu đen và cam, trên thân có ghi chữ Trung Quốc.

Vật thể mắc lưới ngư dân Phú Yên được đưa vào bờ. Ảnh: Thành Văn.

Ngày 19/12, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, chiều qua khi đánh bắt trên vùng biển An Hải, cách bờ khoảng 4 hải lý, ngư dân thấy “vật thể lạ” mắc vào lưới đã kéo vào bờ.

Phần đầu vật thể có màu cam. Ảnh: Khắc Nho.

“Vật thể lạ” đang được cơ quan chức năng bảo vệ. Ảnh: Khắc Nho.

 

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng: Vật thể lạ ở Phú Yên là ngư lôi tập luyện của hải quân nước ngoài - Ảnh 1.

Vật thể hình trụ dài 7 m, màu đen và cam, đường kính chừng 54 cm. Phần đuôi có các chong chóng trông như chân vịt và trên thân có ghi chữ Trung Quốc.

“Tôi chưa rõ là vật gì, nhưng được thông tin đó là thiết bị huấn luyện của hải quân”, Chủ tịch UBND huyện Tuy An nói.

hiết bị trên vật thể lạ có khắc chữ Trung Quốc. Ảnh:

Trên vật thể có chữ Trung Quốc. Ảnh: Khắc Nho.

Theo ông Thành, hải quân, biên phòng cùng các lực lượng khác đã đến ghi nhận để xác định vật thể.

Một chuyên gia trong lĩnh vực hải quân cho biết thêm, thông thường các quả ngư lôi phải có đầu nổ, đầu thu…. và rất dễ phát hiện. Nhưng qua hình ảnh chụp thiết bị mắc vào lưới của ngư dân Phú yên không có đầu nổ mà có nhiều máy móc, linh kiện bên trong.

Do đó, theo vị này, đây không phải là ngư lôi thật mà có thể chỉ là loại dùng để tập luyện trong hải quân trên biển.

Vị này cho rằng, với loại ngư lôi tập luyện thường sẽ không có đầu nổ với thuốc nổ bên nên an toàn, không gây hại cho người dân.

Theo Vnexpress