Home Cộng Đồng Nạn nhân bị cưỡng hiếp tập thể khởi kiện Facebook
Cộng Đồng

Nạn nhân bị cưỡng hiếp tập thể khởi kiện Facebook

Một người phụ nữ giấu tên, được gọi là Jane Doe, kiện Facebook vì cho rằng công ty này phải chịu trách nhiệm cho việc cô bị cưỡng hiếp tập thể vào năm 2012.

Theo lời kể của người phụ nữ này trên kênh CBS, vào năm 2012, khi cô 15 tuổi, cô đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook từ một người đàn ông sử dụng tài khoản giả.

Người đàn ông đề nghị trả cho cô 2.000 USD/tuần để làm người mẫu. Cô đồng ý và sau đó hai người hẹn gặp nhau. Người đàn ông đưa cô đến một khách sạn để chụp ảnh.

“Về cơ bản, đây không phải là ảnh người mẫu. Tôi bán khỏa thân. Tôi mặc nội y”, cô nói.

Doe nói với người đàn ông là cô muốn về nhà, nhưng ông ta đã đánh cô.

Trong 12 giờ tiếp theo, người đàn ông này cưỡng hiếp Doe và đăng những bức ảnh khiêu dâm của cô lên một trang mại dâm trực tuyến lớn nhất lúc bấy giờ. Những người đàn ông khác xuất hiện trong vòng vài giờ sau đó và cô đã bị cưỡng hiếp nhiều lần.

Cuối cùng, Doe tìm được một chiếc điện thoại và gọi cho mẹ. Bà đã báo cảnh sát can thiệp. Kẻ buôn người và một trong những kẻ hiếp dâm Doe đã bị bắt và bị kết án tù.

Jane Doe xuất hiện trên chương trình 60 Minutes+ của CBS để kể về vụ việc năm 2012. Ảnh: Chụp màn hình.

Tuy nhiên, cô Doe cho rằng Facebook cũng phải chịu trách nhiệm phần nào đối với những gì xảy ra với cô và với hàng nghìn nạn nhân bị buôn bán tình dục khác.

“Những gì xảy ra với tôi thật không thể tin được. Thật không thể tưởng tượng được. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi khi 24 tuổi sẽ đi kiện Facebook”, cô nói.

Phản ứng trước vụ việc, Facebook tuyên bố không thể chịu trách nhiệm về hành vi như vậy của những kẻ buôn bán tình dục.

“Chúng tôi sử dụng công nghệ để ngăn chặn loại hành vi lạm dụng này. Chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng các công cụ trình báo trên trang của chúng tôi”, Facebook nói.

Không lâu sau đó, Facebook công bố các biện pháp an toàn mới để hạn chế người lớn tiếp cận với trẻ vị thành niên mà họ chưa kết nối trên Instagram, nền tảng thuộc sở hữu của Facebook.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ước tính có tới 100.000 trẻ vị thành niên bị cưỡng ép buôn bán tình dục ở nước này mỗi năm.

Vào năm 2019, gần 40% trong số những nạn nhân vị thành niên đó bị những kẻ buôn người tiếp cận trên mạng. Facebook là một trong những trang web chính mà những kẻ buôn người ở Mỹ sử dụng cho mục đích này từ năm 2015 đến năm 2019.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *