Home Cộng Đồng Mỹ, Đài Loan đưa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc
Cộng Đồng

Mỹ, Đài Loan đưa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc

Mỹ muốn tìm kiếm các đối tác để thành lập chuỗi cung ứng mới, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan William Brent Christensen ngày 4.9 cho biết Mỹ muốn tìm kiếm các đối tác cùng chung chí hướng để thành lập chuỗi cung ứng mới, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, theo Reuters.

Một nhà máy sản xuất chip ở tỉnh An Huy, Trung Quốc – REUTERS

Thông tin được ông Christensen đưa ra khi phát biểu tại cuộc họp với đại diện Canada, Nhật Bản, EU tại Đài Loan.

Cuộc họp còn có mặt lãnh đạo Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milos Vystrcil, người đang công du tại vùng lãnh thổ này.

Ông Ngô không nhắc đến Trung Quốc nhưng nhấn mạnh: “Đài Loan sẽ làm việc với các đối tác chung chí hướng để thành lập mối quan hệ công nghiệp có qua có lại, dẫn đến sự thịnh vượng chung thay vì sự cưỡng ép, bóc lột và bành trướng”,

Theo Báo Thanh niên

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *