Home Cộng Đồng Gã trai có quốc tịch Canada lĩnh hơn 5 tháng tù, bị trục xuất khỏi Việt Nam vì tàng trữ ma túy
Cộng Đồng

Gã trai có quốc tịch Canada lĩnh hơn 5 tháng tù, bị trục xuất khỏi Việt Nam vì tàng trữ ma túy

Khương bị cáo buộc tàng trữ ma túy cùng hơn 10 người khác khi cảnh sát kiểm tra một quán karaoke ở TP Vĩnh Long. Người này bị tuyên hơn 5 tháng tù, trục xuất khỏi Việt Nam.

Ngày 17/10, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án đối với nhóm 15 bị cáo về tội Tàng trữ và Mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Khương (35 tuổi, quốc tịch Canada) 5 tháng 5 ngày tù, bằng thời gian tạm giam và trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Thị Dung (27 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) 12 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 13 bị cáo còn lại lĩnh từ 9 tháng đến 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ga trai co quoc tich Canada linh hon 5 thang tu, bi truc xuat khoi VN hinh anh 1
Nhóm 15 bị cáo tại phiên tòa (Khương, hàng đầu, từ phải sang). Ảnh: M.Anh. 

Theo cáo trạng, 1h ngày 13/5, hơn 100 cảnh sát kiểm tra một quán karaoke ở TP Vĩnh Long. Bên trong 6 phòng hát có 71 thanh niên nam nữ đang sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Trong phòng hát, trên người và đồ dùng của các thanh niên này, cảnh sát thu giữ thuốc lắc, ma túy đá, ketamin, cỏ mỹ.

Kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy. Dung khai đi chơi cùng với nhóm bạn.

Những người này hùn tiền, nhờ cô gái gọi người bán ma túy mang đến quán karaoke cho cả nhóm sử dụng. Một số bị cáo khác thừa nhận, mua ma túy từ những người lạ mặt hoặc trên mạng để mang đến quán karaoke sử dụng.

Cụ bà Việt kiều gần 80 tuổi ôm cả vali ma túy đi Úc kiếm tiền trả nợ

Khương thừa nhận từ nước ngoài về thăm người thân và được rủ đi chơi. Nam Việt kiều đưa 6 triệu đồng cho bạn mua ma túy cho cả nhóm sử dụng thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội nên HĐXX tuyên phạt mức án trên.

Theo Zing