Home Cộng Đồng Đầu bếp tử vong vì ngã vào nồi súp khổng lồ
Cộng Đồng

Đầu bếp tử vong vì ngã vào nồi súp khổng lồ

Đầu bếp trẻ tuổi không may rơi vào nồi súp gà khổng lồ dẫn tới tử vong sau nhiều ngày điều trị những vết bỏng nặng.

Truyền thông Trung Đông hôm 30/6 đưa tin đầu bếp Issa Ismail, 25 tuổi, thiệt mạng sau khi trượt chân ngã vào nồi súp khổng lồ trong một bữa tiệc cưới ở quận Zakho, miền bắc Iraq, hôm 15/6.

Ismail đã lập gia đình, có ba con và làm ngành bếp khoảng 8 năm. Sau khi xảy ra sự cố, đầu bếp trẻ bị bỏng cấp độ ba với hơn 70% cơ thể. Sau 5 ngày chống chọi với những vết thương đau đớn, anh đã qua đời tại bệnh viện ở thành phố Dohuk.

Các đầu bếp và nhân viên chuẩn bị những nồi súp khổng lồ tại Hebron hôm 15/4. Ảnh: AFP.

“Cậu ấy đã nấu ăn trong rất nhiều bữa tiệc hiếu hỉ. Trong hai năm, Ismail cũng làm việc bếp núc trong những hội trường lớn với mức lương khoảng 17 USD/ngày”, người thân của đầu bếp Ismail, Zervan Hosni, nói.

Cái chết thương tâm của đầu bếp Ismail đã khiến các nhà hoạt động kêu gọi tăng cường các biện pháp an toàn cho người làm bếp bên trong các nhà hàng, đặc biệt là những khu vực bếp có công suất lớn.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *