Home Cộng Đồng Cựu thủ tướng Úc chỉ trích gay gắt cách ứng xử của truyền thông Trung Quốc
Cộng Đồng

Cựu thủ tướng Úc chỉ trích gay gắt cách ứng xử của truyền thông Trung Quốc

Theo thông tin, tỷ phú truyền thông cánh hữu Rupert Murdoch vẫn được miêu tả là một trong những “kiến trúc sư” cho sự nổi lên của Donald Trump tại Mỹ, phong trào Brexit tại Anh và cuộc lật đổ cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull tại Úc năm ngoái.

Nhưng theo cựu thủ tướng Úc, sự ảnh hưởng của tỷ phú Murdoch – người sở hữu hãng tin Fox News ủng hộ ông Trump tại Mỹ, báo The Sun ủng hộ Brexit tại Anh và tập đoàn truyền thông News Corp Australia tại Australia – đang giảm dần. Kể cả dù ông này có vai trò chính trong “cuộc đảo chính” từ chính nhánh cánh hữu trong đảng Tự do của ông Turnbull hồi năm ngoái, khiến ông mất ghế thủ tướng.

Cựu thủ tướng Úc chỉ trích gay gắt cách ứng xử của truyền thông Trung Quốc - ảnh 1

Cựu Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (Ảnh: Getty)

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo Hoa nam Buổi sáng tại Hong Kong tuần này, ông Turnbull nói, ông nghĩ Murdoch giờ đây đang mất dần ảnh hưởng trong nền chính trị Úc so với một thời gian dài trước đây.

Ông cho rằng truyền thông chính thống giờ có ít ảnh hưởng hơn bao giờ hết. Thậm chí một số kênh của ông Murdoch rất có ảnh hưởng không chỉ với cử tri mà với cả các thành viên của đảng Tự do và đảng Quốc gia.

Chính ông Turnbull thừa nhận từng gọi điện cho tỷ phú Murdoch để làm rõ, bày tỏ sự giận dữ đối với “toàn bộ một chiến dịch nhằm nói xấu tôi được hậu thuẫn trên các tờ báo của ông ta” và vai trò của Murdoch trong “cuộc đảo chính”đưa ông Scott Morrison trở thành thủ tướng mới của Úc.

Cựu thủ tướng Úc chỉ trích gay gắt cách ứng xử của truyền thông Trung Quốc - ảnh 2

Tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch (Ảnh: TNS)

Theo các tờ báo thuộc tập đoàn News Corp Australia của ông Murdoch chiến 59% lượng nhật báo bán ra hàng ngày ở Australia.

Ông Turnbull nói rằng, điều này chưa là gì khi so sánh với mức độ chỉ trích mà Turnbull nhận được từ truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Theo đó, truyền thông Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ ông Turnbull vì trích lời của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông vào tháng 12/2017, khi ông nói: “Trung Quốc hiện đại được thành lập vào năm 1949 với những tuyên bố này: “Dân tộc Trung Hoa đã vùng lên”.

Ông Turnbull nói rằng: “Đó là một sự khẳng định về chủ quyền. Đó là khẳng định về niềm tự hào. Và vì thế chúng tôi cũng nói: Dân tộc Australia vùng lên”.

Thậm chí khi đó, thời báo Hoàn cầu của đảng Cộng sản Trung Quốc đã nổi giận và đổ dầu vào lửa mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa ông Turnbull và Bắc Kinh bằng một bài viết có những câu như: “Phát biểu của ông Turnbull đầy những lời giao giảng nhằm vào Trung Quốc. Ông ấy nên biết ơn khi Bắc Kinh có một trái tim lớn. Sau những gì ông ấy nói, chúng tôi vẫn không tẩy chay ông ấy”.

Theo cựu Thủ tướng Turnbull, Chủ tịch Mao Trạch Đông là một nhà lãnh đạo lớn của Trung Quốc, do đó các ghi chép của ông thuộc về toàn bộ nhân loại.

Trong khi đó, ông Turnbull cũng miêu tả cách Tổng thống Mỹ Donald Trump “vượt mặt” truyền thông chính thống thông qua mạng xã hội là một “kiểu giải phóng”. Nhưng ông Turnbull cho rằng, việc ông Trump sử dụng mạng xã hội cũng không giúp ông tránh được sự chỉ trích của truyền thông chính thống.

Cựu Thủ tướng Úc cũng chia sẻ, hợp tác với ông Trump dễ hơn nhiều vì họ đều là “những người thích nói thẳng, và rằng họ có mối quan hệ “rất tốt, rất thẳng thắn”.

Nhưng ông Turnbull cũng nói, việc kết nối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “hoàn toàn khác”.

Được biết, hồi đầu tháng 3, cựu Bộ trưởng Thương mại Australia Andrew Robb, người sau khi rời quốc hội đã bắt đầu làm việc cho công ty Trung Quốc vận hành cảng Darwin theo hợp đồng thuê 99 năm, với mức lương 623.000 USD/năm sau, đã đổ lỗi cho ông Turnbull về việc khiến quan hệ giữa Úc và Trung Quốc xấu đi.

Nói về điều này, Cựu thủ tướng Úc nói: “Tôi bác bỏ điều đó. Tôi không biết điều gì khiến ông ấy nói như vậy, nhưng ông ấy hoàn toàn sai. Tôi từng bị chỉ trích vì quá ủng hộ Trung Quốc. Tôi từng kinh doanh nhiều ở Trung Quốc vào những năm 1990. Hiện có khoảng 1,25 triệu người Australia gốc Trung Quốc, hai trong số đó là hai trong số 4 người cháu của chúng tôi. Điều ông Andrew nói khiến tất cả mọi người bất ngờ”.

Ngoài ra, ông Turnbull cũng phủ nhận rằng ông đang phàn nàn về sự chỉ trích của truyền thông, thừa nhận đó là một phần công việc của chính trị gia.

Theo Dân trí

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *