Home Cộng Đồng Cuộc phỏng vấn bom tấn về Hoàng gia Anh
Cộng Đồng

Cuộc phỏng vấn bom tấn về Hoàng gia Anh

Trong cuộc phỏng vấn hơn 17 triệu người xem trên Đài CBS, Meghan nói về cuộc sống trong nhung lụa nhưng lắm nỗi buồn của cô, gồm cáo buộc chuyện phân biệt chủng tộc, còn hoàng tử Harry có quan hệ rạn nứt với người nhà.

Cuộc phỏng vấn kéo dài 2 tiếng đồng hồ của nữ hoàng truyền thông Mỹ Oprah Winfrey với hoàng tử Harry và nữ công tước Xứ Sussex Meghan được Đài CNN ngày 8-3 ví như một “cơn địa chấn văn hóa”. Cuộc phỏng vấn được phát trên Đài CBS của Mỹ vào chủ nhật 7-3 (giờ địa phương).

Nhiều tờ báo Anh đưa tin về cuộc phỏng vấn “bom tấn” của cặp Harry – Meghan – Ảnh: The Tribune-Democrat

Theo Hãng tin AP, cuộc phỏng vấn chứa nhiều tiết lộ và cáo buộc khiến Hoàng gia Anh “choáng váng”.

Báo New York Times đánh giá cuộc phỏng vấn này đã gây “chia rẽ” nước Anh, với nhiều tờ báo lớn tung ra những bài bình luận chua cay. Trên mạng xã hội, một số người lên án sự không trung thành của cặp đôi với gia đình, trong khi nhiều người khác bênh vực họ.

Harry và Meghan trong lễ đính hôn

Sau đây là 5 nội dung đáng chú ý từ cuộc phỏng vấn “bom tấn” này:

1. Meghan cho biết cô đối diện với sự phân biệt chủng tộc

Meghan cho biết trước khi cô và hoàng tử Harry có với nhau bé trai Archie, đã xuất hiện nhiều “quan ngại và cuộc trò chuyện” giữa Harry cùng gia đình về việc “làn da của cậu bé có thể sẽ đen ra sao khi chào đời”.

Vợ chồng hoàng tử Harry và công nương Meghan – Ảnh: REUTERS

Hoàng tử Harry xác nhận đã có một cuộc nói chuyện về việc “những đứa bé sẽ trông ra sao”. Harry cho biết anh sẽ không bao giờ tiết lộ ai tham gia cuộc trò chuyện. Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey cho biết Harry đã nói với bà rằng đó không phải là Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip.

Nữ công tước Xứ Sussex Meghan cũng nói rằng cô bị truyền thông Anh đối xử khác biệt so với Catherine, vợ hoàng tử William.

2. Meghan tiết lộ từng nghĩ tới chuyện tự tử

Meghan tâm sự rằng sự cô lập và không hạnh phúc của cô bên trong Hoàng gia Anh đã lớn tới mức “tôi từng không muốn sống nữa”.

“Đó là một ý nghĩ rất rõ ràng, có thật, kinh khủng và liên tục” – Meghan, cựu diễn viên 39 tuổi, chia sẻ.

Harry và Meghan trong cuộc phỏng vấn phát trên Đài CBS – Ảnh: CBS

3. Hoàng tử Harry nói anh bị “mắc kẹt”

Hoàng tử Harry cho biết thông qua mối quan hệ với Meghan, anh đã nhận ra rằng anh cùng những người thân trong Hoàng gia Anh đều bị “mắc kẹt” bên trong một hệ thống ngột ngạt.

“Tôi bị mắc kẹt mà không biết là mình bị mắc kẹt. Cha tôi và anh trai tôi cũng bị mắc kẹt như vậy. Nhưng họ không rời đi” – Harry nói.

Anh nói rằng giữa các thành viên trong hoàng tộc và truyền thông Anh có một mối quan hệ “độc hại”. Hoàng gia Anh thường e ngại về việc báo chí “công kích họ”.

Khoảnh khắc được gọi là nụ hôn hoàng gia của hoàng tử Harry và vợ

4. Mối quan hệ rạn nứt giữa Harry với cha và anh

Harry đã tiết lộ sự “sứt mẻ” trong mối quan hệ của anh với cha, thái tử Charles, người sẽ trở thành người kế vị của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Còn hoàng tử William đang đứng thứ 2 trong danh sách những người kế vị.

Công tước Xứ Sussex cho biết có lúc thái tử Charles dừng nhận cuộc gọi của anh và vẫn còn nhiều thứ cần giải quyết trong mối quan hệ của họ.

“Tôi sẽ luôn thương yêu ông ấy. Đã có nhiều tổn thương xảy ra và tôi sẽ tiếp tục cố gắng vá lành mối quan hệ đó, xem đây là một trong những ưu tiên của tôi” – Harry tâm sư.

Còn về người anh, Harry cho biết anh và hoàng tử William “đã trải qua địa ngục cùng nhau, có trải nghiệm chung, nhưng chúng tôi đã đi trên những con đường khác nhau”.

5. Harry và Meghan có 2 hôn lễ

Hôn lễ tại lâu đài Windsor hồi tháng 5-2018 của cặp đôi này đã được hàng triệu người khắp thế giới theo dõi. Nhưng Meghan tiết lộ cô và hoàng tử Harry đã trao lời thề hẹn riêng tư trước đó 3 ngày, với sự có mặt của tổng giám mục Justin Welby ở Canterbury.

“Chúng tôi gọi điện cho tổng giám mục và nói rằng sự kiện hoành tráng kia là dành cho thế giới, nhưng chúng tôi muốn hôn lễ này chỉ dành cho hai chúng tôi” – Meghan nói.

Nữ công tước Xứ Sussex cũng tiết lộ rằng con thứ hai của họ – dự kiến chào đời vào mùa hè năm nay – sẽ là một bé gái. Bé trai Archie của họ sinh hồi tháng 5-2019.

Cặp đôi Harry – Meghan xuất hiện trong cuộc phỏng vấn cùng Oprah Winfrey – Ảnh: REUTERS

Những con số biết nói

– Cuộc phỏng vấn dài 2 giờ.

– Dữ liệu từ Nielsen cho thấy khoảng 17,1 triệu người đã xem cuộc phỏng vấn Harry – Meghan trên Đài CBS hôm 7-3, theo kênh CNBC.

– Theo báo Wall Street Journal, Đài CBS đã trả tiền bản quyền “7 – 9 triệu USD” để phát sóng cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey.

– Đài BBC cho biết hơn 17 nước đã ký các thỏa thuận mua lại bản quyền chiếu cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey với cặp Harry – Meghan. Đài ITV (Anh) trả 1 triệu bảng Anh (1,4 triệu USD) để phát sóng cuộc phỏng vấn này.

Theo Báo Tuổi trẻ

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *