Home Cộng Đồng Cập nhật COVID-19: Số ca nhiễm tại Úc vượt mức 4.000, toàn cầu có 721.000 ca
Cộng Đồng

Cập nhật COVID-19: Số ca nhiễm tại Úc vượt mức 4.000, toàn cầu có 721.000 ca

Đến sáng nay toàn cầu đã ghi nhận hơn 721.000 ca nhiễm COVID-19 với gần 34.000 ca tử vong. Tại Mỹ, chuyên gia cảnh báo hàng triệu người Mỹ có thể nhiễm bệnh.

Số ca COVID-19 tại Úc vượt mức 4.000

Tính đến sáng 30-3, Úc đã ghi nhận tổng cộng 4.163 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), bao gồm 127 ca mới tại New South Wales. Số ca tử vong cũng tăng lên 18 ca sau khi hai phụ nữ tại bang Tasmania và vùng lãnh thổ thủ đô Úc (ACT) qua đời vì COVID-19.

Hàn Quốc hỗ trợ tiền mặt cho nhiều gia đình

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea In ngày 30-3 cho biết chính phủ sẽ cung cấp các khoản hỗ trợ bằng tiền mặt cho tất cả các hộ gia đình ở nước này, trừ các hộ thuộc diện 30% hộ có thu nhập hàng đầu đất nước.

Ngoài ra, tổng thống Moon cũng cho biết sẽ sớm bổ sung gói ngân sách thứ hai nhằm giảm thiểu tác động kinh tế của dịch COVID-19. Dự kiến quốc hội nước này sẽ thông qua gói ngân sách thứ hai vào tháng 4, theo Reuters.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính đến hết ngày 29-3, Hàn Quốc có 78 ca nhiễm virus corona mới, tổng số ca nhiễm ở nước này là 9.661 trường hợp. Tổng số ca tử vong ở Hàn Quốc là 158 và 195 ca hồi phục.

Dịch COVID-19 sáng 30-3: Toàn cầu hơn 721.000 ca nhiễm, dự báo hàng triệu người Mỹ bị bệnh - Ảnh 2.

FDA phê chuẩn sử dụng giới hạn thuốc sốt rét trong điều trị COVID-19

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã phê chuẩn sử dụng giới hạn 2 loại thuốc trị sốt rét là chloroquine và hydroxychloroquine trong điều trị khẩn cấp các bệnh nhân COVID-19, theo AFP.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump nói rằng hai loại thuốc trị sốt rét trên là “món quà của Chúa” mặc dù các nhà khoa học đã cảnh báo những rủi ro trong việc sử dụng các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng bằng thử nghiệm lâm sàng.

Ông Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ, cũng kêu gọi công chúng tiếp tục thận trọng cho đến khi các thử nghiệm lâm sàng lớn hơn xác nhận kết quả của các nghiên cứu nhỏ hơn về hiệu quả của các loại thuốc trên.

Bolivia, Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) có ca tử vong đầu tiên

Bộ Y tế Côte d’Ivoire ngày 29-3 thông báo nước này có ca tử vong đầu tiên vì COVID-19. Nạn nhân chỉ được xác định mắc bệnh “sau khi chết”. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 25 ca nhiễm mới trong ngày, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 165.

Đầu tuần trước, tổng thống Alassane Ouattara đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ngăn sự lây lan của virus corona chủng mới, áp đặt lệnh giới nghiêm từ 21h đến 5h mỗi ngày và đóng cửa biên giới, theo hãng tin AFP.

Trong khi đó, chính phủ lâm thời Bolivia cho biết nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 tại bang Santa Cruz, bệnh nhân là một phụ nữ 78 tuổi bị lây nhiễm từ người thân trở về từ nước ngoài.

Tổng số ca dương tính với virus corona chủng mới trên toàn Bolivia là 81 ca. Bolivia đã áp dụng lệnh cách ly toàn quốc từ 17-3 đến 15-4.

Ca tử vong tiếp tục tăng ở nhiều nước

Bộ Y tế Mexico xác nhận nước này có thêm 145 ca nhiễm mới và 4 trường hợp tử vong mới trong ngày 29-3. Đến nay Mexico đã có tổng cộng 993 ca nhiễm với 20 ca tử vong.

Tới rạng sáng 30-3, số ca tử vong do COVID-19 tại Anh tăng thêm 209 trường hợp, đưa tổng số ca tử vong tại nước này từ đầu dịch đến nay lên 1.228 ca. Số ca nhiễm mới cũng tăng 2.433 ca, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên 19.552 ca.

Chính quyền Panama xác nhận thêm 7 trường hợp tử vong do COVID-19 trong ngày 29-3, nâng tổng số số ca tử vong vì dịch bệnh này lên 24. Trong ngày 29-3, quốc gia Nam Mỹ này có 88 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên 989.

Trung Quốc báo cáo thêm 4 ca tử vong và 31 trường hợp dương tính với virus corona trong ngày 29-3, trong đó chỉ có 1 trường hợp lây nhiễm trong nước. Đến nay tổng số ca tử vong do bệnh COVID-19 ở đại lục là 3.304, tổng số ca nhiễm là 81.470.

Đài Loan (Trung Quốc) có người thứ 3 tử vong do COVID-19. Bệnh nhân là nam, 40 tuổi, nhiễm virus từ nước ngoài sau khi đi du lịch ở Áo và Cộng hòaCzech. Tổng số ca nhiễm ở Đài Loan là 298.

Dự báo hàng triệu người Mỹ có thể nhiễm COVID-19

Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm và dị ứng của Mỹ, vừa đưa ra lời cảnh báo trên trong bối cảnh New York, New Orleans và các thành phố lớn khác kêu gọi thêm các thiết bị y tế.

Ông Fauci nói trên kênh CNN rằng dịch COVID-19 có thể khiến từ 100.000 tới 200.000 người tử vong ở Mỹ và hàng triệu ca nhiễm.

Về con số mà ông Fauci nêu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu đoàn kết, và làm tốt, Mỹ có thể giữ số tử vong trong khoảng này thay vì con số 2,2 triệu ca có thể tử vong.

Dịch COVID-19 sáng 30-3: Toàn cầu hơn 721.000 ca nhiễm, dự báo hàng triệu người Mỹ bị bệnh - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu giữ được số ca tử vong do COVID-19 trong phạm vi 100-200.000 người là làm tốt – Ảnh: REUTERS

Trong cuộc họp báo về bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngày 29-3 (giờ Mỹ), ông Trump cho biết sẽ gia hạn hướng dẫn nhằm lại chậm lại sự lây lan của virus đến 30-4, thay vì mục tiêu ban đầu là sau lễ phục sinh, tầm 12-4. Ông cũng cho biết đỉnh dịch ở Mỹ có thể trong vòng 2 tuần nữa.

Trong ngày 29-3, Mỹ đã tiến hành 894.000 xét nghiệm virus corona.

Theo số liệu trường đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận 518 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Tổng số ca tử vong ở Mỹ là 2.409 trường hợp.

Số ca nhiễm mới trong một ngày ở Mỹ là 21.333. Tổng số ca nhiễm của Mỹ hiện nay là 136.880 và là nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới, sau đó là Ý, Trung Quốc và Tây Ban Nha.

Dịch COVID-19 sáng 30-3: Toàn cầu hơn 721.000 ca nhiễm, dự báo hàng triệu người Mỹ bị bệnh - Ảnh 4.

Tình nguyện viên thu nhận các thiết bị bảo hộ (chủ yếu là găng tay, khẩu trang) quyên góp cho nhân viên y tế ở Chicago – Ảnh: REUTERS

Đức

Chủ tịch Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức, ông Lothar Wieler ngày 29-3 cho rằng rất có khả năng các bệnh viện ở Đức sẽ quá tải trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Chuyên gia này không loại trừ khả năng dịch bệnh COVID-19 sẽ đẩy hệ thống y tế Đức tới giới hạn và rất nhiều bệnh nhân nặng sẽ cần tới máy thở trong các bệnh viện, hoàn cảnh giống như đã diễn ra ở Ý.

Theo ông Koch, tỷ lệ tử vong thấp ở Đức là do đa số những người nhiễm không thuộc nhóm người có nguy cơ gặp nguy hiểm, song nếu tình trạng lây nhiễm xảy ra với các nhà dưỡng lão hay bệnh viện, số ca tử vong sẽ tăng mạnh.

Tổng số ca nhiễm virus corona ở Đức là 62.095, số ca tử vong là 533 trường hợp.

Nga

Thủ đô Matxcơva đã thông báo thành phố sẽ phong toả bắt đầu từ ngày 30-3, buộc 12 triệu cư dân phải ở  nhà để làm chậm lại tốc độ lây lan của virus. Các trường hợp ngoại lệ gồm đi khám bệnh, đi làm đối với những ngành nghề thiết yếu, đi chợ hoặc dắt thú cưng đi dạo nhưng không được quá 100m tính từ nhà mình.

Lệnh hạn chế cũng giới hạn số lượng xe cá nhân vào thành phố dù người dân vẫn có thể ra, vào thủ đô.

Dịch COVID-19 sáng 30-3: Toàn cầu hơn 721.000 ca nhiễm, dự báo hàng triệu người Mỹ bị bệnh - Ảnh 5.

Hai người phụ nữ đeo khẩu trang ở quảng trường đỏ, thủ đô Matxcơva, Nga – Ảnh: REUTERS

Biện pháp hạn chế này là biện pháp nghiêm khắc nhất từng áp dụng ở Matxcơva trong lịch sử. Theo báo Anh The Guardian, Nga cũng cân nhắc áp dụng các biện pháp mạnh như ở Ý và Vũ Hán.

Lệnh cấm tương tự có thể áp dụng với vùng Matxcơva mở rộng với dân số khoảng 7 triệu người. Nga đã xác nhận có 1.534 ca dương tính với virus corona và 8 trường hợp tử vong.

Nigeria

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã ra lệnh phong toả ở vùng Lagos và thủ phủ của nó là Abuja. Theo hãng thống tấn Pháp AFP, Nigeria hiện có 97 ca dương tính với virus corona và một trường hợp tử vong.

Dịch COVID-19 sáng 30-3: Toàn cầu hơn 721.000 ca nhiễm, dự báo hàng triệu người Mỹ bị bệnh - Ảnh 6.

Ý

Ngày 29-3, Ý có thêm 756 ca tử vong mới do virus corona. Tổng số ca tử vong ở nước này là 10.779 trường hợp.

Tổng số ca nhiễm mới Italy trong 24 giờ qua tăng thêm 5.217 ca, lên 97.689 ca, đứng sau Mỹ – nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã thông qua gói biện pháp mới có trị giá 4,7 tỉ euro (5,24 tỷ USD) nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ông Conte nêu rõ chính phủ sẽ dành 4,3 tỉ euro cho chính quyền các thành phố đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và dành một quỹ đặc biệt 400 triệu euro cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm ngăn dịch bệnh tiếp tục lây lan, Bộ trưởng Giáo dục Italy Lucia Azzolina cho biết quyết định đóng cửa các trường học, bắt đầu từ ngày 5-3 vừa qua, sẽ được gia hạn đến hết ngày 3-4 tới.

Tổng số ca bệnh hồi phục là 13.030, theo trang https://www.worldometers.info/.

Tây Ban Nha 

Tây Ban Nha đã công bố thêm 821 ca tử vong mới do dịch bệnh COVID-19 trong 24h qua. Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 29-3 cho biết tổng số ca tử vong tại nước này do dịch COVID-19 hiện đã lên tới 6.803 trường hợp, trong khi đó tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng đã tăng lên 80.110.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế đi lại, theo đó những lao động làm việc trong ngành dịch vụ không thiết yếu sẽ phải ở nhà trong 2 tuần. Ông Sanchez cho biết các lao động thuộc diện này sẽ vẫn được hưởng lương như bình thường nhưng muộn hơn. Biện pháp trên dự kiến có hiệu lực từ ngày 30-3 – 9-4 tới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Sanchez hối thúc EU hành động và kêu gọi khối này đưa ra “chiến lược thống nhất về xã hội và kinh tế”. Ông Sanchez cũng kêu gọi EU phát hành các trái phiếu phục hồi, cho rằng các nền kinh tế thành viên phải cùng chia sẻ gánh nặng nợ công nhằm đối phó với dịch COVID-19.

Theo Tuổi trẻ

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *