Home Cộng Đồng Bùng nổ tranh cãi việc EU cho báo Trung Quốc sửa bài viết về Covid-19
Cộng Đồng

Bùng nổ tranh cãi việc EU cho báo Trung Quốc sửa bài viết về Covid-19

Đại sứ Liên minh châu Âu EU tại Trung Quốc Nicolas Chapuis (Ảnh: Reuters)

Việc EU chấp nhận cho phía truyền thông Bắc Kinh sửa một bài viết có nội dung đề cập tới Covid-19 trước khi đăng tải đã vấp phải phản ứng trái chiều.

Reuters đưa tin, Đại sứ Liên minh châu Âu EU tại Trung Quốc Nicolas Chapuis ngày 7/5 cho biết, ông cảm thấy “rất đáng tiếc” khi một phần trong bài xã luận do 27 đại sứ các nước châu Âu chắp bút đã bị xóa trước khi đăng tải lên truyền thông Trung Quốc.

Theo Reuters, bản gốc của bài viết đăng trên trang web của EU đã khác 1 câu so với bài viết xuất bản ngày 5/5 trên China Daily của Trung Quốc. Cụ thể, bài viết gốc có câu: “Nhưng sự bùng phát của dịch Covid-19 tại Trung Quốc và lan ra khắp thế giới trong suốt 3 tháng qua”. Tuy nhiên, bài viết bị sửa đã xóa đi vế sau (phần in nghiêng) và chỉ lại vế trước về đại dịch Covid-19 mà không đề cập tới Trung Quốc.

Đại sứ Liên minh châu Âu EU tại Trung Quốc Nicolas Chapuis (Ảnh: Reuters)

“Thật đáng tiếc khi một đoạn trong câu về sự lây lan của virus đã bị chỉnh sửa”, ông Chapuis cho hay.

China Daily chưa đưa ra bình luận về động thái này.

Các đại sứ EU đã gửi đăng bài xã luận nói trên lên truyền thông Trung Quốc nhằm đánh dấu 45 năm quan hệ ngoại giao giữa khối và Trung Quốc.

Ông Chapuis từ chối bình luận vì sao đoạn nói về việc dịch lây lan đã bị xóa đi.

Ủy ban châu Âu (EC) vào cùng ngày đã lên tiếng bảo vệ quyết định của phái đoàn EU tại Bắc Kinh khi vẫn cho đăng bài viết dù đã bị sửa chữa.

“Phái đoàn EU quyết định cho bài viết xuất bản một cách miễn cưỡng vì nó được đánh giá là quan trọng để truyền đạt các chính sách chủ chốt của EU”, EC cho hay.

EC cho biết bài viết dù bị kiểm duyệt nhưng vẫn nêu rõ những quan ngại của EU về các vấn đề xảy ra ở Trung Quốc liên quan tới biến đổi khí hậu, nhân quyền, và phản ứng với dịch Covid-19.

Theo Washington Post, động thái kiểm duyệt của Trung Quốc là lần thứ 2 trong 2 tuần qua EU nhận được yêu cầu từ phía Trung Quốc để “giảm bớt sự chỉ trích”. Trước đó, Trung Quốc được cho đã tìm cách gây ảnh hưởng nhằm buộc khối này phải thay đổi báo cáo liên quan tới dịch Covid-19.

Động thái chấp nhận của EU đã bị phản ứng trái chiều. Thành viên nghị viện châu Âu Reinhard Bütikofer từ đảng Xanh của Đức đã bình luận rằng: “Điều này đơn giản là không thể chấp nhận được”. Ông Bütikofer cho rằng nếu đại sứ EU tự quyết định việc này, ông phải tự chịu trách nhiệm, còn nếu ông được “bật đèn xanh” từ EU thì người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại EU Josep Borrell phải chịu trách nhiệm.

“Tôi sốc không chỉ 1 lần mà còn 2 lần. Đầu tiên là các đại sứ EU đã hào phóng chấp nhận câu chuyện từ phía Trung Quốc và sau đó đại diện EU lại chấp nhận việc nước này kiểm duyệt bài viết”, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức Norbert Röttgen viết trên Twitter.

Bùng phát từ Trung Quốc hồi cuối năm ngoái, tới nay đại dịch Covid-19 đã lan ra toàn thế giới với hơn 3,8 triệu người mắc bệnh và hơn 269.000 người thiệt mạng.

Theo Dân trí

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *