Home Cộng Đồng Bà mẹ kinh hoàng khi phát hiện con gái gửi ảnh khoả thân cho người lạ và bài học cho phụ huynh
Cộng Đồng

Bà mẹ kinh hoàng khi phát hiện con gái gửi ảnh khoả thân cho người lạ và bài học cho phụ huynh

Một bà mẹ ở tây bắc Anh Quốc đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện cô con gái 9 tuổi của mình gửi ảnh khoả thân cho một kẻ ấu dâm thông qua ứng dụng Likee.

Kẻ lạ mặt đã giả dạng một thiếu niên trò chuyện với cô qua ứng dụng này, và thậm chí còn đe doạ sẽ “truy lùng và bắt cóc” nếu cô không chịu gửi ảnh loã thể cho hắn ta.

Likee là một ứng dụng chia sẻ video với những bộ lọc và hiệu ứng đầy màu sắc, và có hơn 200 triệu người dùng trên thế giới

“Con gái tôi từng có nụ cười rạng rỡ, nhưng giờ đây nụ cười đó không còn nữa, đôi mắt con bé nhìn xa xăm và trống rỗng,” bà mẹ 49 tuổi cho biết.

Vụ việc xảy ra vào tháng 5/2019, khi cô con gái muốn tâm sự với mẹ về một điều “khiến cô phiền lòng. Cô bé đã khóc suốt ba tiếng trước khi tiết lộ sự thật.

“Con bé rõ ràng đang phải vật lộn để nói ra sự thật, và tôi phải ngồi quay lưng về phía cháu, bởi vì cháu không dám nhìn mặt tôi,” bà mẹ kể lại.

“Cháu nói với tôi rằng cháu đã kết bạn với một người tên là James trên một ứng dụng, người này sau một thời gian đã yêu cầu cháu gửi những hình ảnh không phù hợp về bản thân.”

James thậm chí còn nói rằng hắn biết nơi cô bé đang sống và sẽ tìm đến để bắt cóc cô.

“Con bé rất đau lòng và tôi cố gắng trấn an rằng cháu không làm gì sai cả, cháu đã bị lừa, nhưng điều đó thật khủng khiếp,” bà nói.

Bà mẹ đã ngay lập tức gọi cho cảnh sát, và đang tìm cách xem lại những tin nhắn cũ.

Thậm chí bà còn đăng nhập vào ứng dụng Likee, đóng giả làm con gái mình và choáng váng khi nhận được một loạt tin nhắn từ những người lạ, yêu cầu gửi ảnh đồi truỵ.

Hiểm hoạ đến từ ứng dụng tưởng chừng “vô hại”

Trước đó, cô con gái đã khẩn khoản xin mẹ cho tải ứng dụng này, bởi vì tất cả bạn bè của cô bé đều sử dụng nó và cô không muốn bị “cho ra rìa”.

Cả hai vợ chồng đã tìm hiểu về Likee và nhận thấy có rất nhiều tài khoản trẻ em trên ứng dụng này, chia sẻ những video nhảy nhót rất hồn nhiên.

Tuy nhiên, cả hai đều không ngờ rằng tính năng chat trực tiếp lại trở thành vũ khí của những kẻ ấu dâm, nhắm vào những cô bé cậu bé ngây thơ.

Giờ đây, bà mẹ hiện đưa ra một thỉnh nguyện thư nhằm yêu cầu loại bỏ tính năng nhắn tin cá nhân trên ứng dụng dành cho trẻ em dưới 13 tuổi này.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *