Home Bí ẩn Giới khoa học cuối cùng cũng tìm thấy quái vật hồ Loch Ness
Bí ẩn

Giới khoa học cuối cùng cũng tìm thấy quái vật hồ Loch Ness

Quái vật hồ Loch Ness là chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới trong suốt gần một thế kỷ qua và các nhà khoa học cuối cùng cũng có thể bước gần hơn đến việc làm sáng tỏ bí ẩn này, theo Express.

Quái vật được cho là sống ở hồ Loch Ness, Scotland đã thu hút được sự chú ý trên toàn thế giới bởi nhiều hình ảnh không thể giải thích về nó được ghi lại trong nhiều năm qua.

Cộng đồng khoa học coi những báo cáo về việc nhìn thấy quái vật Loch Ness là một hiện tượng không có cơ sở sinh học đồng thời giải thích rằng những gì người ta tuyên bố nhìn thấy hoặc là trò lừa bịp, tự tưởng tượng hoặc xác định sai các vật thể trong hồ. Để đưa ra bằng chứng khoa học về sự tồn tại của quái vật Loch Ness, Tiến sĩ Neil Gemmell, từ Đại học Otago cùng nhóm nghiên cứu của ông đến từ New Zealand đã trích xuất các mẫu di truyền (DNA) ở các độ sâu khác nhau trong hồ để xác định những sinh vật nào sống trong đó.

Giới khoa học cuối cùng cũng tìm thấy quái vật hồ Loch Ness - Ảnh 1.

Các nhà khoa học cho rằng, quái vật Loch Ness là một con lươn khổng lồ.

Sau một năm nghiên cứu, nhóm của ông Gemmell đã tìm thấy hơn 3.000 loài sinh vật trong hồ, một số rất nhỏ chúng không thể nhận dạng được bằng mắt người nhưng không có dấu vết nào của một con quái vật.

Do có một lượng DNA lươn rất lớn trong hồ nên các nhà khoa học không loại trừ khả năng quái vật hồ Loch Ness là một con lươn khổng lồ.

“Các thợ lặn đã tuyên bố rằng họ nhìn thấy dấu vết của những con lươn trong hồ, chúng lớn cỡ nào tôi không biết, nhưng có khả năng có những con lươn khổng lồ hiện diện trong hồ”, Tiến sĩ Gemmell nói và cho biết thêm rằng là một nhà di truyền học, ông cho rằng, những con lươn khổng lồ có thể dài khoảng 4 mét, do đột biến hoặc biến đổi tự nhiên. Ngoài ra, trong hồ khó có sinh vật nào có khả năng đạt đến kích cỡ khác thường như vậy.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Gemmell cũng thừa nhận có 20% DNA không xác định được loài, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng “có lẽ không có một loài bò sát có vảy khổng lồ nào bơi quanh hồ Loch Ness” mà các nhà khoa học không phát hiện ra.

Tuy nhiên, những người săn lùng quái vật Loch Ness cho biết, 20% lượng DNA không xác định được loài đã đủ để họ tiếp tục thực hiện việc tìm kiếm.

Steve Feltham, một thợ săn Loch Ness kỳ cựu nhấn mạnh: “Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Một đứa trẻ cũng có thể nói cho bạn biết rằng lươn sống trong hang. Thực tế là mọi người đã nhìn thấy những sinh vật khổng lồ ở đây trong nhiều năm”.

Theo Dân Việt

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Chuyện gì đang xảy ra ở New Zealand vậy?

Bão Gabrielle quét qua đảo Bắc ở New Zealand đã khiến hạ...

Bí mật hơn 100 năm tuổi: Điều gì được giấu trong chai bia ở ga Michigan?

Hai công nhân tên là Lukas Nielsen và Leo Kimble đã phát...

Câu chuyện thương tâm về 3 phi hành gia duy nhất đã hi sinh ngoài vũ trụ

Năm 1971, ba nhà du hành vũ trụ người Nga đã phá...

Tìm hiểu về ngôi làng bánh quy gừng biến mất ở Úc

Những lý do đằng sau sự biến mất của làng bánh quy...