Home Ẩm Thực Bún bò Huế được đưa vào thực đơn trưa của trường Tiểu học ở Nhật Bản
Ẩm Thực

Bún bò Huế được đưa vào thực đơn trưa của trường Tiểu học ở Nhật Bản

Thành phố Saijo (Nhật Bản) dự kiến sẽ đưa món bún bò Huế vào thực đơn tại 35 trường Tiểu học và Trung học Cơ sở trên địa bàn thành phố vào cuối tháng này.

Một trường Tiểu học tại thành phố Saijo (tỉnh Ehime, Nhật Bản) đã đưa bún bò Huế Việt Nam vào thực đơn ăn trưa. Đây là dịp để các em thưởng thức các món ăn nổi tiếng của đất nước Việt Nam.

Kể từ ngày 26/4, khoảng 500 học sinh của trường Tiểu học này sẽ được thưởng thức món bún bò Huế. Việc đưa bún bò Huế vào thực đơn ăn trưa không chỉ giúp học sinh Nhật bản được thưởng thức đồ ăn Việt Nam mà đây cũng là cách để quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thành phố Saijo dự kiến sẽ đưa bún bò Huế vào thực đơn tại 35 trường Tiểu học và trường Trung học Cơ sở trên địa bản thành phố vào cuối tháng này.

Bún bò Huế của Việt Nam được đưa vào làm món ăn trưa ở trường Tiểu học tại Nhật Bản.

Được biết, thành phố Saijo và thành phố Huế của Việt Nam đã thành lập mối quan hệ hữu nghị hai nước từ năm 2018. Cả hai thành phố vẫn đang duy trì mối quan hệ hữu nghị này, thường xuyên trao đổi, thăm hỏi lẫn nhau.

Vào cuối tháng 5/2021, thành phố Huế – Việt Nam và thành phố Saijo – Nhật Bản đã có cuộc làm việc, trao đổi bằng hình thức trực tuyến về mối quan hệ, chương trình hợp tác giữa hai bên. Mở đầu buổi làm việc, ông Tamai Toshihisa – Thị trưởng thành phố Saijo bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với hậu quả các đợt bão lũ liên tiếp vào cuối năm 2020 vừa qua ở thành phố Huế. Thời gian qua, thành phố Huế – Việt Nam và thành phố Saijo – Nhật Bản đã có mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ. Thành phố Saijo cũng đã hỗ trợ thành phố Huế trong công tác khắc phục hậu quả sau đợt thiên tai.

Ông Hoàng Hải Minh – Chủ tịch UBND thành phố Huế và ông Tamai Toshihisa – Thị trưởng thành phố Saijo đồng chủ trì cuộc họp.

Phát biểu đáp lời, ông Hoàng Hải Minh – Chủ tịch UBND thành phố Huế đã chân thành cảm ơn Ngài Thị trưởng, các cộng sự và nhân dân thành phố Saijo đã dành tình cảm quý báu và hỗ trợ kịp thời cho thành phố Huế để khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai…

Trong buổi làm việc này, ông Hoàng Hải Minh và ông Tamai Toshihisa nhấn mạnh: Việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Quốc gia.

Đồng thời nhất trí, cùng thúc đẩy tất cả các lĩnh vực, nhất là về văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, giao lưu các nghệ nhân truyền thống, đối ngoại và giao lưu nhân dân…

Theo songdep.com.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *