Home Tin Nước Úc Vùng ngoại ô Úc tha thiết mời gọi di dân có tay nghề
Tin Nước Úc

Vùng ngoại ô Úc tha thiết mời gọi di dân có tay nghề

Tình trạng thiếu lao động thường xuyên tại các vùng ngoại ô Úc đã ảnh hưởng đến một số khu vực, dẫn đến việc giảm dân số và nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, bất chấp các chính sách mời gọi di dân có tay nghề của chính phủ Úc.

Regional Australia Institute, một học viện nghiên cứu các chính sách phát triển vùng ngoại ô nước Úc, cho biết hiện có hơn 44.600 vị trí tuyển dụng tại các vùng quê khó có thể kiếm được nhân viên phù hợp.

Một bộ công cụ mới được phát triển để thu hút ngày càng nhiều người lao động nhập cư đến làm việc tại các khu vực ngoại ô.

Sản phẩm này do Regional Australia Institute sản xuất, nhằm giúp các thị trấn ở những vùng hẻo lánh giảm bớt sự thiếu hụt nhân viên có kỹ năng và hỗ trợ người nhập cư ổn định cuộc sống một cách dễ dàng hơn.

David Matthews là Giám đốc của ngân hàng Bendigo và Adelaide, là một nông dân thuộc thế hệ thứ ba trong thị trấn Rupanyup nằm cách Melbourne khoảng 300 km về phía Tây Bắc. Ông nói rằng thị trấn này khó thu hút được những người lao động có tay nghề cao.

Mặc dù với dân số 500 người, ngành nông nghiệp là nền tảng phát triển của khu vực này, với sự thay đổi nhanh chóng nhờ những tiến bộ trong công nghệ.

“Thị trấn này có nhiều công việc trong ngành vận tải và hậu cần. Do đó người lao động có thể tìm được những công việc như vậy trong các nhà máy và ngành vận tải.

Thế nhưng điều thú vị là chúng tôi bây giờ còn có nhu cầu cao trong ngành sản xuất cây trồng, nhà nông học, những người có kỹ năng làm thế nào sản xuất các loại cây trồng cho năng suất cao.

Công nghệ đang hỗ trợ  ngành nông nghiệp. Vì vậy, chúng tôi không còn lái máy gặt hay xài máy kéo. Chúng tôi ngồi và nhìn vào màn hình điều khiển. Mọi thứ đang vận hành dựa vào hệ thống định vị GPS, với độ chính xác là hai centimét. Việc tìm kiếm các kỹ thuật viên và người vận hành hay quản lý, bảo trì thiết bị này cực kỳ khó khăn”.

 Thống kê của chính phủ cho thấy giữa năm 2017-18, trong số hơn 111.000 người nhập cư có tay nghề cao đã đến Úc, chỉ có hơn 6.000 người đến theo Chương trình Di dân vùng ngoại ô (Regional Sponsored Migration Scheme), giảm 39% so với giai đoạn 2016-2017.

Một nghiên cứu năm 2018 của Đại học Central Queensland đã xem xét các yếu tố khiến người di dân không di chuyển đến các vùng hẻo lánh, là do dịch vụ hạn chế, sự cô lập xã hội và thiếu cơ hội kết nối với những người có hoàn cảnh tương tự.

Regional Australia Institutelà một viện nghiên cứu các chính sách phát triển vùng ngoại ô nước Úc. Học viện này đã sản xuất một bộ công cụ gồm bảy bước mang tầm quốc gia để giúp các cộng đồng ngoại ô thu hút lao động nhập cư.

Amanda Barwick là Tổng biên tập tại Học Viện nghiên cứu này.

“Khi một người nhập cư và gia đình của họ chuyển đến một cộng đồng ngoại ô, họ nên cảm thấy được chào đón và đó là lý do tại sao trong bộ công cụ của chúng tôi đề nghị rằng chúng ta nên thành lập một ủy ban để săn sóc quá trình này.

Khi một gia đình di cư đến một thị trấn trong khu vực và họ không phải là một phần của cộng đồng, họ thường cảm thấy bị cô lập và có xu hướng rời đi sau một thời gian.

Vì vậy, nếu chúng ta có thể chắc chắn rằng cộng đồng của quý vị cùng tham gia, những người nhập cư nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng, họ hiểu những gì đang xảy ra, quý vị làm cho người nhập cư cảm thấy được chào đón,  họ có xu hướng sẽ ở lại.”

Không chỉ có sự cô lập xã hội khiến người nhập cư không muốn đến các vùng hẻo lánh mà cơ sở hạ tầng cũng là một vấn đề.

Ông Matthews đã bảo trợ thành công cho một nhóm nhỏ công nhân nhập cư, chủ yếu đến từ Colombia, làm việc tại trang trại của mình.

Ông nói rằng hiện có 10 người nhập cư sống trong thị trấn và những người khác từ Nam Mỹ muốn đến đây để tìm việc làm.

Thế nhưng ông Matthews nói rằng việc thiếu nhà ở phù hợp đang khiến họ e ngại. Việc này đã gợi ý cho  cộng đồng thành lập Building Rupanyup, một sáng kiến ​tài trợ cho các dự án nhà ở trong thị trấn.

“Ban đầu tôi nghĩ việc làm là điều ưu tiên, chứ không phải nhà ở. Bây giờ tôi nhận ra rằng nhà ở rất quan trọng. Chúng tôi có bốn gia đình khác sẽ chuyển đến Rupanyup ngay hôm nay, nếu chúng tôi có nhà ở phù hợp với họ.

Chúng tôi tập trung vào các chương trình xây dựng nhà ở với chi phí phải chăng. Chúng tôi cần hỗ trợ họ về chỗ ở, thường thì họ không thể làm được việc này một mình.

Do đó chúng tôi có một chương trình tên là Building Rupanyup, nơi chúng tôi đã đóng góp tiền để phát triển các ngôi nhà mới. Khi đến nơi, họ có nhà để cho thuê và chúng tôi có thể cho họ mua lại những ngôi nhà này. Chúng tôi cảm thấy đây là chất keo  giúp họ cảm thấy là một phần của cộng đồng.”

Emmanuel Musoni, đến Úc với chiếu khán dành cho người tị nạn từ Rwanda và anh đã hợp tác chặt chẽ với học viện nghiên cứu chính sách phát triển vùng ngoại ô và Scanlon Foundation để phát triển bộ công cụ này.

Anh đã tham khảo ý kiến ​​của nhiều người nhập cư và tị nạn ở các thành phố lớn để tìm hiểu những trở ngại của họ khi di chuyển đến vùng ngoại ô là gì.

Anh cũng lắng nghe ý kiến ​​của nhiều cộng đồng khu vực khác nhau để giúp họ hiểu rõ hơn cách làm cho thị trấn của mình trở nên hấp dẫn hơn đối với người nhập cư và người tị nạn.

“Nếu bạn chỉ là một cá nhân, bạn có thể làm công việc hỗ trợ cộng đồng. Nếu bạn có kinh nghiệm về thương mại, bạn có thể tại ra nhiều doanh nghiệp thu hút người nhập cư đến và thiết lập cộng đồng lớn hơn.

Những người dân sống ở Úc đều không viện lý do khi gặp khó khăn. Mọi người đều có thể hỗ trợ và giúp đỡ cộng đồng của họ chào đón người nhập cư.”

Tammy Wolffs là Giám đốc điều hành của Hội đồng Nhập cư Úc Settlement Council .

Bà nói nếu chính phủ và cộng đồng khu vực muốn khuyến khích mọi người ở lại trong thị trấn của mình thì họ cần phải làm nhiều hơn để thực hiện điều này.

Bà ủng hộ các nguồn lực giúp quá trình này dễ dàng hơn cho cả người nhập cư và cộng đồng.

“Đã có một số kết quả khác nhau trong việc định cư tại vùng ngoại ô, nhưng để có được điều này thì cần có tất cả những yếu tố đó. Chúng ta cần có một cộng đồng chào đón, có việc làm, có cơ sở hạ tầng và dịch vụ  hỗ trợ người nhập cư.

Đồng thời, chúng tôi biết rằng nhiều người được khuyến khích định cư ở các khu vực nông thôn  đã quay trở lại các vùng đô thị nếu họ không thể tìm được việc làm hoặc bỏ lỡ sự hỗ trợ xã hội của các gia đình và cộng đồng tại đây. Họ nên nhận được hỗ trợ trước khi rời khỏi nơi này để đến thành thị.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...