Home Tin Nước Úc Úc vượt ngưỡng 500,000 ca Covid-19, 72 phần trăm ca bệnh nằm ICU ở NSW thuộc biến thể Delta
Tin Nước Úc

Úc vượt ngưỡng 500,000 ca Covid-19, 72 phần trăm ca bệnh nằm ICU ở NSW thuộc biến thể Delta

Nước Úc ngày hôm qua đã vượt qua cột mốc không mong muốn là hơn 500,000 ca nhiễm covid-19, kể từ khi đại dịch bắt đầu. Cả 2 tiểu bang NSW và Victoria trong hôm thứ Ba đều ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục.

NSW ghi nhận 23,131 trường hợp mới dương tính với coronavirus, và thêm hai trường hợp tử vong.

Trên khắp tiểu bang, hiện có 1,344 bệnh nhân nhập viện với COVID-19 – tăng 139 ca so với con số ngày hôm trước. Trong số đó, 105 người bệnh đang phải nằm giường chăm sóc đặc biệt (ICU), tương đương mức tăng 10 người.

Bộ Y tế NSW tiết lộ rằng 72 phần trăm số bệnh nhân dương tính với COVID phải vào ICU trong hai tuần qua là các ca nhiễm biến thể Delta của coronavirus.

Trong số những bệnh nhân đó, 62 phần trăm chưa chích ngừa hoặc mới chỉ tiêm 1 mũi vaccine.

Dr McAnulty từ Bộ Y tế NSW nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang, khi có thêm nhiều người quay lại làm việc sau thời gian nghỉ lễ.

Tất cả mọi người trên 12 tuổi phải đeo khẩu trang ở tất cả các khu vực trong nhà, bao gồm các địa điểm dịch vụ, nơi làm việc, trừ khi quý vị ăn hoặc uống.

“Khẩu trang là một cách hiệu quả để giúp bảo vệ chính bạn và những người xung quanh khỏi bị nhiễm hoặc lây lan COVID-19.”

Victoria lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày trên 10,000, chạm mức cao nhất từ đầu đại dịch với 14.020 ca bệnh được báo cáo trong 24 giờ qua.

Tiểu bang cũng ghi nhận thêm hai ca tử vong.

516 bệnh nhân phải nhập viện – tăng 25 người – trong khi có thêm bốn bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt, nâng tổng số lên 108 người.

Lãnh thổ thủ đô (ACT) và Tasmania cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày, ghi nhận llần lượt 926 và 702 trường hợp.

Queensland cũng ghi nhận kỷ lục 5,699 ca nhiễm mới trong hôm thứ Ba.

Nam Úc đã ghi nhận 3,246 trường hợp COVID-19, với 102 người phải nhập viện và 12 người ở ICU.

Mức tăng cao số ca bệnh trên toàn quốc được công bố trong bối cảnh Thủ tướng Scott Morrison đứng dưới áp lực ngày càng tăng về việc cung cấp các bộ xét nghiệm nhanh miễn phí cho người dân.

Việc thiếu hụt nguồn cung bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong những tuần qua khiến dẫn đến việc chờ đợi kéo dài tại các điểm xét nghiệm PCR.

Phó chủ tịch Hiệp hội Y tế Úc (AMA) Dr Chris Moy chỉ trích chính phủ không hành động kịp thời để bảo đảm nguồn cung bộ xét nghiệm.

Nói trên đài ABC Radio hôm thứ Ba, Dr Moy nói rằng:

Có một sự thiếu khả năng cung cấp tại thời điểm trọng yếu, có một sự thiếu công bằng trong việc tiếp cận, và nó có giá quá cao.

Thượng nghị sỹ Đảng quốc gia Matt Canavan đã đổ lỗi về sự thiếu hụt bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho Cơ quan Quản lý Dược phẩm (TGA), nói rằng câu hỏi cần được đặt ra là tại sao TGA không phê duyệt các bộ xét nghiệm kháng nguyên mãi cho tới cách đây hai tháng.

“Việc chần chừ là do TGA. Chúng ta đáng ra đã phải chuẩn bị tốt hơn thế này”, ông Canavan nói với Sky News.

Trong khi đó, Tổng trưởng ngân khố liên bang vẫn tin tưởng rằng việc gia tăng số ca bệnh do biến thể Omicron sẽ không ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế của Úc, theo sau thời gian phong tỏa do covid-19 hồi năm ngoái.

Số liệu mới được sở thuế công bố cho thấy đã có thêm 485,000 việc làm được tạo ra trên toàn quốc kể từ tháng 9.

Tỷ lệ thất nghiệp gần đây đã giảm xuống còn 4,6%, mức thấp nhất trong 13 năm.

Nói chuyện với đài Sky News, ông Josh Frydenberg nói rằng đất nước đã trải qua một đợt bùng nổ việc làm trong những tháng gần đây.

“Các doanh nghiệp nhỏ trên toàn quốc đã gặp rất nhiều khó khăn lúc ban đầu, thế nhưng đã sử dụng các hỗ trợ JobKeeper và thúc đẩy dòng tiền để vượt qua những khó khăn, và giờ đây đang trở lại mạnh mẽ hơn. Và như vậy chúng ta đang thấy những việc làm quay trở lại, và tình hình đầy hứa hẹn cho nền kinh tế Úc.”

Và chính phủ liên bang cũng đã bảo đảm nguồn cung 45,000 liều thuốc điều trị COVID-19, giúp giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở người lớn mắc covid từ mức nhẹ đến trung bình.

Tổng trưởng Y tế Greg Hunt mô tả thuốc Sotrovimab là một trong những phương pháp điều trị hàng đầu thế giới, trong việc giảm tỷ lệ phải dùng máy thở đối với những người nhập viện do nhiễm COVID.

Nó có mức độ hiệu quả 79% trong việc giảm tình trạng bệnh tật nghiêm trọng, khả năng nhập viện và tử vong.

“Nó không phải là dành cho tất cả mọi người. Nó được dùng theo lời khuyên của bác sỹ, nhưng đó là một trong những lý do mà chúng ta đang thấy tỷ lệ phải dùng máy thở thấp hơn đáng kể.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...