Home Tin Nước Úc Úc: Vi khuẩn ăn thịt người lan đến các vùng ngoại ô không giáp biển
Tin Nước Úc

Úc: Vi khuẩn ăn thịt người lan đến các vùng ngoại ô không giáp biển

Vi khuẩn ăn thịt người bí ẩn đã lây lan đến các vùng ngoại ô không giáp biển ở Melbourne và làm dấy lên một cảnh báo mới về sức khỏe, theo hãng tin Yahoo News.

Nhiều ca mắc bệnh loét Buruli, thường được phát hiện ở các vùng nước đọng, đã được xác định ở các vùng Essendon, Moonee Ponds và Brunswick West.

Trưởng Nhân viên Y tế Brett Sutton. Credit: ERIK ANDERSON/AAPIMAGE

Trưởng Nhân viên Y tế Brett Sutton cho biết, các ca bệnh vừa được phát hiện đồng nghĩa khu vực nội ô phía Bắc thành phố là điểm nóng mới xuất hiện căn bệnh này.

Ông Sutton nói “Đây là các khu vực không giáp biển đầu tiên ở Victoria được công nhận là các khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm bệnh ở những khu vực này được xem là ở mức thấp”.

Tất cả các trường hợp mắc bệnh loét Buruli được xác định trước đây đều ở bán đảo Mornington, bán đảo Bellarine, các vùng ngoại ô ven biển phía Đông Nam và khu vực East Gippsland. Căn bệnh này có thể gây ra những tác động tàn khốc đối với người mắc phải, bao gồm tàn tật và dị dạng lâu dài.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...