Home Tin Nước Úc Úc: Tai nghe không dây của iPhone 7 có thể khiến trẻ bị nghẹt thở nếu nuốt vào họng?
Tin Nước Úc

Úc: Tai nghe không dây của iPhone 7 có thể khiến trẻ bị nghẹt thở nếu nuốt vào họng?

(www.Alouc.com) – iPhone 7 vừa ra mắt thì tai nghe Airpod không dây của Apple bị cơ quan an toàn cho người tiêu thụ Úc khuyến cáo có thể gây nghẹt thở cho các bé nếu vô tình nuốt vào họng. Tai nghe không dây của iPhone 7 có nguy hiểm đến thế?

Trong khi những tín đồ của “trái táo cắn dở” Apple đang rất bận rộn vào ngày Apple cho ra mắt dòng iPhone7 với nhiều thay đổi hấp dẫn,thì Airpod tức là tai nghe không dây rất nhỏ gọn của dòng điện thoại này trở thành đề tài lo ngại của các cơ quan nghiên cứu an toàn cho người tiêu thụ Úc.

tai nghe iphone 7

Đó là nỗi lo về việc các bé có thể bị nghẹt thở nếu chẳng may nuốt phải nút tai nghe của iPhone7.

Nghe qua thì có thể chúng ta thấy vấn đề này cũng không nghiêm trọng đến như vậy, nhưng Airpod headphones của Apple lại đang là nỗi lo ngại của ACCC.

Vì sao Airpod headphone đáng ngại?

Hôm 8/9, theo Sydney Morning Herald, loại tai nghe không dây của Apple được giới thiệu với rất nhiều tính năng mới, khả năng thực hiện cuộc gọi, âm thanh phẩm chất cao cho xem phim nghe nhạc và tương thích với Siri (Phần mềm hỗ trợ giọng nói của iPhone).

Thế nhưng, kích thước và hình dáng của chiếc tai nghe không dây của Apple lại là điều người ta lo ngại.

Với kích thước nhỏ: Rộng 16.5 mm, Dài 18mm và đường nối 40.5mm, thì theo luật của ACCC, Airpod được cho là vừa đủ đáp ứng tiêu chuẩn của ACCC về độ an toàn với các sản phẩm nhỏ, nhằm trách việc nghẹt thở nếu trẻ em nuốt vào họng.

Tuy nhiên, để bảo đảm sự công bằng và an toàn cho người tiêu dùng thì ACCC đưa ra một cuộc kiểm tra và mô phỏng trên mạng internet về độ nguy hiểm nếu trẻ nuốt vào họng loại tai nghe không dây này, cuộc mô phỏng có tên là Choke Check.

Chính Fairfax media và ACCC đã thử nghiệm bằng việc mô phỏng miệng và cổ họng của 1 đứa trẻ 36 tháng tuổi, với một vật có hình dáng và kích thước tương tự như tai nghe không dây của Apple.

Kết quả Choke Check cho thấy rằng tai nghe có thể lọt xuống cuống họng của đứa trẻ.

Vì vậy, mặc dù tai nghe Airpod của Apple đáp ứng đúng tiêu chuẩn an toàn của ACCC, nhưng cơ quan này vẫn đưa ra thông tin hướng dẫn cho người tiêu dùng còn việc sử dụng sản phẩm là quyền của mọi người.

Làm sao giữ cho trẻ an toàn?

Đại diện của ACCC khẳng định, rất nhiều vật dụng trong gia đình có thể là nguy cơ với trẻ em vì kích thước nhỏ, khi các em vô tình nuốt phải, tuy nhiên tai nghe không thuộc loại sản phẩm đồ chơi trẻ em nên ACCC không đưa vào danh sách đồ chơi gây nguy hiểm và không bắt buộc hạn chế gì với loại tai nghe này.

Tuy nhiên, vị đại diện ACCC này cũng khuyên rằng, các cha mẹ khi sử dụng tai nghe kích thước nhỏ thì nên để thật xa tầm tay của trẻ em.

Bác sĩ Nhi khoa, Ruth Barker từ Cơ quan Cứu cấp Brisbane vẫn khẳng định với Sydney Morning Herald rằng, bất kể các loại tai nghe nào, cỡ nhỏ thì đều là mối đe dọa với trẻ nếu chúng ta bất cẩn.

Ông cũng nói rằng hình dáng của tai nghe không dây của Apple trông rất bắt mắt trẻ và hoàn toàn các em có thể nuốt vào họng.

Một điều nữa cũng rất đáng quan tâm là loại tai nghe không dây này có chứa pin bên trong nên bác sĩ Barker nói: “nếu trẻ không may nuốt vào thì loại pin nếu có thể gây nguy hiểm thì sẽ tổn thương trẻ.”

Thực tế là loại tai nghe Airpod của Apple rất bắt mắt và theo bác sĩ Barker thì các bậc cha mẹ càng nên cẩn thận khi sử dụng phải để gọn gàng tránh xa khỏi tầm tay của các bé, đây là điều mà nhiều phụ huynh vẫn còn chưa thật sự quan tâm đến.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...