Home Tin Nước Úc Úc phạt nặng, bỏ tù người dùng đăng bài lạm dụng và đe dọa
Tin Nước Úc

Úc phạt nặng, bỏ tù người dùng đăng bài lạm dụng và đe dọa

Những gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Twitter và Google sẽ buộc phải nhanh chóng xóa các bài đăng lạm dụng trực tuyến hoặc đối mặt với các khoản phạt nặng theo luật mới cứng rắn vừa được Chính phủ Úc thông qua.

Đạo luật mới được gọi là Dự luật An toàn Trực tuyến cho phép các cơ quan quản lý của Úc có quyền truy quét các mối đe dọa bạo lực, đe dọa khiêu dâm và các bài đăng lạm dụng khác trên internet. Người dùng tạo các bài đăng như vậy sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm. Các nền tảng công nghệ không xóa chúng trong vòng 24 giờ sẽ bị phạt tới 415.000 USD.

Nhiều người đang lạm dụng mạng xã hội để đưa ra những phát ngôn không đúng mực

Chính phủ Úc đã phát triển dự luật dài 192 trang để phản ứng với vụ xả súng hàng loạt năm 2019 tại một nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand, trong đó một tay súng cực đoan da trắng đã giết 51 tín đồ Hồi giáo trong khi phát trực tiếp vụ xả súng trên Facebook.

Bộ trưởng Truyền thông Úc, Paul Fletcher, cho biết luật mới cho phép quốc gia này “ngăn chặn hành vi bắt nạt trẻ em trên mạng, lạm dụng trực tuyến độc hại, nội dung có hại và chia sẻ hình ảnh thân mật không có sự đồng thuận”. Ông nói, việc thực thi luật mới sẽ bắt đầu sau 6 tháng.

Một phát ngôn viên của Twitter cho biết công ty có kế hoạch tuân thủ luật mới mà Úc thông qua. Vị phát ngôn viên này cho biết “Twitter chia sẻ cam kết mạnh mẽ của chính phủ Úc đối với an toàn trực tuyến và chúng tôi đầu tư liên tục vào lĩnh vực này để giữ an toàn cho người dùng của chúng tôi. Hiện tại, các nhóm của chúng tôi đang xem xét phiên bản cuối cùng của luật và sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ cũng như Ủy viên An toàn điện tử trong những tháng tới khi luật này được triển khai tại Úc”.

Google chưa đưa ra bình luận về vấn đề. Trong khi đó, Giám đốc chính sách công của Facebook tại Úc, New Zealand và Quần đảo Thái Bình Dương, Mia Garlick, cho biết vào tháng 2 rằng công ty ủng hộ rộng rãi quy định về quyền riêng tư bổ sung nhưng cho biết phạm vi rộng của dự luật có thể dẫn đến việc vi phạm quy định và kìm hãm các bài phát biểu chính trị.

Ảnh minh họa

Mặc dù vậy, dự luật cũng đã nhận một số phản ứng từ cộng đồng Úc, bao gồm nhiều thành viên Đảng Xanh, khi cho rằng nó được thúc đẩy quá nhanh mà không cần tranh luận. Nhóm tự do dân sự trực tuyến Electronic Frontiers Australia cho rằng dự luật đã trao quá nhiều quyền hạn cho Ủy viên An toàn điện tử của quốc gia.

“Thật đáng lo ngại khi chính phủ có kế hoạch giao một lượng lớn quyền lực với phần lớn chưa được kiểm soát cho một bên duy nhất”, thành viên hội đồng quản trị của Electronic Frontiers Australia, Justin Warren, cho hay.

Warren cho biết thêm: “Việc soạn thảo luật vội vàng đã loại bỏ nhiều cơ chế giám sát và biện pháp bảo vệ đã tồn tại, đồng thời mở rộng chế độ kiểm duyệt lỗi thời của Úc đối với các tin nhắn riêng tư, giữa người với người”./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...