Home Tin Nước Úc Úc: Án phạt hơn 300.000 đô cho công ty bóc lột lao động trẻ nước ngoài ở Perth
Tin Nước Úc

Úc: Án phạt hơn 300.000 đô cho công ty bóc lột lao động trẻ nước ngoài ở Perth

Tin Nước Úc – Một người đàn ông ở Perth và công ty dọn dẹp vệ sinh của ông này đã bị phạt gần 306,000 đô vì bóc lột những nhân viên trẻ người nước ngoài.

Blagojce Djoneski đã bị phạt 51,000 đô, và công ty Goldfinger Facility Management của ông ta bị phạt 255,000 đô tại Toà án Federal Circuit.

Công ty của ông Djoneskis đã ký một hợp đồng dọn dẹp với khách sạn The Melbourne ở Perth vào năm 2014.

Bốn người quản lý tạp vụ, 3 người tới từ Hàn Quốc và một người tới từ Vương quốc Anh, đã tới Úc theo visa 417 làm việc trong kỳ nghỉ và không được trả bất cứ đồng nào trong khoảng từ 2 đến 4 tuần, và tổng số tiền mà 4 người họ bị nợ là 9,359 đô.

Ba trong số họ có độ tuổi dưới 25.

Một công dân Ấn Độ làm công việc chuyên gia tiếp thị cũng không được trả lương khi lẽ ra phải nhận được hơn 4,000 đô cho 18 tuần làm việc.

Một người khác – một công dân Úc làm , người từng là tổng giám đốc tại Goldfinger – đã được trả lương nhưng vẫn thiếu hơn 13,000 đô.

Toà án cũng lệnh cho công ty này phải trả 26,627 đô tiền lương còn thiếu cho 6 người trên.

Ông Djoneski trước đây đã bị ASIC cấm quản lý một công ty trong 3 năm vào tháng 5/2010 do sự tham gia của ông ta với tư cách là giám đốc của 4 công ty dọn vệ sinh.

Khoản phạt này là khoản lớn thứ hai từng được ban hành ở Tây Úc, và lớn thứ 7 trên toàn quốc nước Úc, trong đó có 3 vụ liên quan đến ngành dọn vệ sinh.

Khoản phạt lớn nhất tại Tây Úc là 343,860 đô đối với công ty dọn vệ sinh Housekeeping Pty Ltd tại Perth và người quản lý Catherine Paino-Povey vào năm 2013, khi họ trả lương thiếu cho 6 nhân viên, trong đó có 5 người nước ngoài.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...