Home Tin Nước Úc Úc mở phòng khám COVID-19 dành cho bệnh nhân có nguy cơ cao
Tin Nước Úc

Úc mở phòng khám COVID-19 dành cho bệnh nhân có nguy cơ cao

Hành khách đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Sydney, Úc, ngày 23/1/2020.

Chính quyền bang Tây Úc thông báo sẽ mở 3 phòng khám COVID-19 dành cho những người có triệu chứng bệnh và người mới trở về từ nước ngoài.

Phòng khám chuyên khoa COVID-19 đầu tiên ở bang Tây Úc đã mở cửa sáng 10/3 tại Bệnh viện Royal Perth, thành phố Perth để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm ngày càng tăng của người dân ở bang này.

Chính quyền bang Tây Úc tuần trước thông báo sẽ mở 3 phòng khám COVID-19 dành cho những người có triệu chứng bệnh và người mới trở về từ nước ngoài.

Hành khách đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Sydney, Úc, ngày 23/1/2020.

Bộ trưởng Y tế bang Tây Úc Roger Cook nêu rõ chỉ những bệnh nhân thuộc nhóm có nguy cơ phơi nhiễm cao với COVID-19 mới nên đến các phòng khám trong giai đoạn này.

Người dân chỉ đến khám tại các phòng khám này nếu có các triệu chứng giống như cúm, vừa đi du lịch nước ngoài hoặc tiếp xúc với người vừa đi du lịch nước ngoài, và đã tiếp xúc với người đã được xác nhận nhiễm hoặc nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ông Cook cũng kêu gọi chính phủ liên bang xem xét triển khai rộng rãi dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến và đưa dịch vụ này vào chương trình phúc lợi y tế quốc gia để ứng phó với tình trạng bệnh dịch lây lan có thể sẽ khiến nhiều nhân viên y tế phải tự cách ly và họ vẫn có thể tư vấn từ xa cho bệnh nhân.

Cũng trong ngày 10/3, chính quyền bang Nam Úc đã khai trương cơ sỏ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại Úc, cho phép lấy mẫu xét nghiệm mà bệnh nhân không cần ra khỏi xe ô tô nhằm giảm thiểu rủi ro đối với các nhân viên y tế và hỗ trợ việc cách ly bệnh nhân cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Tính đến đầu giờ chiều 10/3, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Úc là 100 ca, trong đó bang New South Wales được coi là điểm nóng có nhiều ca nhiễm nhất với 55 ca và 2 ca tử vong.

Bang Victoria có 15 ca được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, trong khi bang Tây Úc có 6 ca./.

Theo Vietnamplus

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...