Home Tin Nước Úc Úc: Lãnh án tù do khai báo sai về thu nhập với Centrelink
Tin Nước Úc

Úc: Lãnh án tù do khai báo sai về thu nhập với Centrelink

(www.Alouc.com) – Một nhân viên làm việc cho một trung tâm chăm sóc trẻ ở Hobart vừa lãnh hình phạt 9 tháng tù sau khi bị phát hiện khai báo sai về thu nhập với Centrelink và nhận tiền trợ cấp lên tới gần 40 ngàn đô-la trong 3 năm.

Nicole Neri của vùng Carlton, Tasmania đã nhận 11 tội liên quan tới việc nhận trợ cấp khống.

Theo lời khai của người phụ nữ 40 tuổi này thì cô đã nhận tổng cộng 39.352 đô từ Tháng 12/2010 đến Tháng 5/2014, bằng việc cung cấp thông tin không đúng về công việc của mình.

Quan tòa Catherine Rheinberge nói rằng Neri đã liên tiếp khai báo thu nhập thấp hoặc khai báo sai rằng cô không có thu nhập gì cả.

lãnh án

Một số tội danh liên quan tới khoản tiền mà chồng cô nhận được từ Centrelink, nhưng cũng do thông tin mà Neri cung cấp.

Sự việc lộ ra sau khi dữ liệu được kết hợp bởi Cơ quan thuế của Úc (ATO).

Khi xử án, tòa nhận thấy chồng của bị cáo đang bị trầm cảm và trước đây đã từng nghiện thuốc phiện dẫn tới nợ nần chồng chất khiến gia đình lâm vào cảnh tài chính khó khăn.

Theo Neri thì cô là người chăm sóc chính cho con trai và cũng là trụ cột của gia đình.

Nhưng quan tòa cho rằng việc thi hành án là quan trọng như một hình thức răn đe với loại tội phạm này.

“Họ đẩy thêm gánh nặng cho tất cả những người đóng thuế,” bà nói. “Đây là một hành vi phạm tội nghiêm trọng.”

Tòa xử Neri 9 tháng tù nhưng cô có thể được thả sau 3 tháng và giữ hạnh kiểm tốt trong 2 năm. Cô cũng phải trả lại tiền đã nợ của Centrelink 2 tuần mỗi lần.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...