Home Tin Nước Úc Úc: Em giả ung thư lấy tiền quyên góp, chị thì lừa 60,000 đô từ Centrelink
Tin Nước Úc

Úc: Em giả ung thư lấy tiền quyên góp, chị thì lừa 60,000 đô từ Centrelink

Tin Tức Nước Úc – Một phụ nữ đã bị phát hiện lừa hơn 60,000 đô từ Centrelink, và cô ta cũng chính là chị gái của người đã giả mắc bệnh ung thư để lừa đảo hàng ngàn đô từ bạn bè và gia đình.

Angela Dickenson, 36 tuổi, đã bị kết tội vào hồi tháng 6 do lừa gạt cơ quan phúc lợi trong hơn 3 năm. Cô ta đã đưa ra một vài tuyên bố sai cho Centrelink về thu nhập của mình, trong khi cô ta lại làm nhiều công việc khác nhau trong thời gian vi phạm, bao gồm cả vai trò làm việc trên giàn khoan dầu ngoài khơi ở Tây Úc với mức lương tốt.

Cô ta đã sử dụng số tiền lừa được này để chi cho các kỳ nghỉ và sống một cuộc sống sung túc. Angela đã cố gắng tránh camera của A Current Affair, và tuyên bố rằng cô ta không hề lấy tiền.

Khi được hỏi về số tiền, cô ta còn văng tục và nói “không phải việc của các người”. Tuy nhiên, cô ta đã được hưởng án treo sau phán quyết tại Tòa án Sơ thẩm Mildura, và không bị giam giữ.

Và em gái của cô ta không ai khác chính là là Hanna Dickenson, người mà A Current Affair đã đưa tin vào hồi tháng 4 rằng hiện tại vụ báo cáo trong tháng 4 đã giả mạo bị ung thư lông để lừa hàng ngàn đô la từ những người quyên góp.

CẢNH BÁO: Luật sư, đại diện di trú “tự xưng” để lừa đảo du học sinh Việt ở Úc

Cô ta đã dùng số tiền này để đi tới nhiều nước, tiệc tùng và dùng ma túy. Nghị sĩ Liên bang La Trobe, ông Jason Wood đã gọi hành động của Angela là “cố ý trộm cắp”.

“Theo như tôi lo ngại thì bạn có thể đi tù,” ông nói. “Đó là thông điệp chúng ta cần gửi tới cho bất cứ ai muốn trục lợi từ Centrelink và người dân Úc.”

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...