Home Tin Nước Úc Úc: Kangaroo là “thủ phạm” chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông trên cả nước
Tin Nước Úc

Úc: Kangaroo là “thủ phạm” chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông trên cả nước

www.Alouc.com – Một số liệu mới đây cho thấy, những con Kanguru là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông tại Australia.

Chuột túi Kangaroo từ lâu đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu của đất nước Australia. Theo ước tính, số lượng Kangaroo tại đây dao động từ 30 tới 60 triệu con và có thể dễ dàng bắt gặp chúng sống trong tự nhiên ở hầu khắp các vùng nông thôn ở Australia.

tai nạn

Tuy nhiên, một số liệu mới đây cho thấy, những chú chuột túi có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu này lại là nguyên nhân gây ra rất nhiều những vụ tai nạn giao thông.

Theo thống kê của AAMI, một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu tại Australia, những con Kangaroo sẽ phải “chịu trách nhiệm” cho 9 trong số 10 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến động vật.

Cụ thể, AAMI đã phân tích gần 20.000 báo cáo giao thông đường bộ trong năm 2015 và nhận thấy, số vụ tai nạn giao thông do Kangaroo gây ra chiếm tới 88 phần trăm. Trong khi đó, chuột túi wallaby là 6%, gấu túi 3%, chó 2% và các loài động vật khác 1%.

Ông Michael Mills, người phát ngôn AAMI cho biết, va chạm giữa các phương tiện khi tham gia giao thông trên đường và các loài động vật đã tăng 68 phần trăm vào mùa Đông. Đỉnh điểm là khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 8, đặc biệt cao nhất trong tháng 7.

“Vào mùa đông trời thường nhanh tối hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta ở trên đường cùng thời điểm những loài động vật khác cũng đang di chuyển. Điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế là nguyên nhân chính gây ra va chạm giữa các phương tiện tham gia giao thông và những loài động vật”, Mills nói trong một báo cáo của AAMI. 

Người phát ngôn của AAMI cũng cho biết thêm, các vụ va chạm có thể gây nguy hiểm cho cả các tài xế lẫn những con vật.

“Điều quan trọng là các tài xế cần giữ được sự tập trung cao, đặc biệt khi đi trên những con đường ở vùng nông thôn, gần các khu công viên quốc gia hoặc những cánh rừng.

Phản ứng của các loài động vật hoang dã là rất khó lường trước. Chính vì vậy, khi đi trên những tuyến đường này tốt nhất bạn nên chạy với tốc độ chậm để có thể dễ dàng phản ứng trước mọi tình huống bất ngờ”.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...